10:15 13/10/2019

Indonesia - Việt Nam: Cơ hội lớn để tuyển Việt Nam vươn lên đầu bảng G

Trận đấu ở Bali ngày 15/10 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam là vô cùng quan trọng với 2 đội. Với đội chủ nhà, họ buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng, còn với tuyển Việt Nam là cơ hội lớn để vươn lên thứ 2 bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
Những màn đối đầu giữa Idonesia và Việt Nam luôn diễn ra quyết liệt và hấp dẫn. Ảnh: TTXVN

Chiến thắng 1-0 trước Malaysia ở Mỹ Đình ở lượt trận thứ 3 bảng G hôm 10/10 giúp cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sáng hơn.

Với 4 điểm sau 2 trận, đội quân của HLV Park Hang-seo hiện xếp thứ 3, bằng điểm với Thái Lan nhưng kém hiệu số. Đội tuyển UAE với 6 điểm tuyệt đối sau khi có chiến thắng trước Malaysia (2-1) và màn hủy diệt Indonesia (5-0) đang tạm dẫn đầu. Không những vậy, hiệu số bàn thắng baij của đội bóng Tây Á cũng là rất tốt (+6), vượt trội so với Thái Lan (+3) và Việt Nam (+1).

Chú thích ảnh
Cửa đi tiếp của Indonesia (trái) tại bảng G đang ngày một hẹp đi. Ảnh: AFC
Dưới thời chiến lược gia người Scotland McMenemy, Indonesia đang trải qua chuỗi trận tệ hại. "Garuda" chỉ giành 2 chiến thắng trên tổng số 6 trận, ghi 11 bàn thắng và để thủng lưới 15 lần.

Trong khi đó, trận thảm bại trước UAE đã khiến Indonesia chôn chân dưới đáy bảng xếp hạng. Khả năng giành 2 vị trí đầu bảng G để lọt vào vòng 12 đội tuyển mạnh nhất châu Á của thầy trò HLV Simon McMenemy đang trở nên vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, cơ hội giành chiến thắng trước thầy trò HLV Park Hang-seo của Indonesia vẫn còn, nhất là khi nhìn vào lịch sử đối đầu của hai đội. HLV McMenemy đặt quyết tâm rất cao và tuyên bố sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để ngăn chặn bước tiến của thầy trò HLV Park Hang-seo vào 15/10 tới, qua đó có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Việc có điểm trước Việt Nam là con đường duy nhất để cứu vãn sự tin tưởng của người hâm mộ dành cho đội tuyển xứ vạn đảo và cũng là cách ông giữ chiếc ghế của mình vốn đang bị lung lay dữ dội.

Chú thích ảnh
HLV McMenemy quyết đưa Indonesia đánh bại tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Một điểm rất đáng chú ý là HLV McMenemy là người rất hiểu bóng đá Việt Nam, thậm chí từng dẫn dắt đội tuyển Philippines đánh bại đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Henrique Calisto với tỷ số 2-0 ngay tại Mỹ Đình trong khuôn khổ AFF Cup 2010.

Sau 22 lần đội tuyển Việt Nam và Indonesia chạm trán nhau thì chúng ta cũng chỉ thắng 5, hòa 8 và thua tới 9.

Chỉ phải gặp đội xếp cuối bảng Indonesia ở lượt trận tới, trong khi Thái Lan sẽ có trận đấu khó khăn trước đội đầu bảng UAE trên sân nhà. Thế nên, đây có thể xem là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo lần đầu lọt vào 2 vị trí dẫn đầu ở bảng G. Nếu thắng Indonesia, Việt Nam sẽ có được 7 điểm sau 3 trận. Với việc hai đội đứng đầu là Thái Lan (4 điểm) và UAE (6 điểm) chạm trán nhau ở lượt đấu tới, Việt Nam chắc chắn vào nhóm 2 đội dẫn đầu nếu đánh bại Indonesia.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Việt Nam khá tự tin trong chuyến làm khách tới Indonesia lần này. Ảnh: TTXVN

Trong lịch sử đối đầu với Indonesia, các cầu thủ Việt Nam chưa thể một lần giành được chiến thắng trên sân khách. Tuy nhiên, trong lần làm khách này của thầy trò HLV Park hang-seo, 3 điểm trọn vẹn không phải là nhiệm vụ “bất khả thi” bởi đội bóng xứ vạn đảo đang sa sút phong độ khi toàn thua cả 3 lượt trận đã qua tại bảng G. Trong khi tuyển Việt Nam được đánh giá là đội bóng tốt hơn, có sự chuẩn bị kỹ hơn, với các cầu thủ đang ở đỉnh cao, nhất là sau chiến thắng trước Malaysia trên sân nhà.

Chỉ 2 vòng đấu nhưng lực lượng 8 bảng đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đã được bộc lộ. Bốn tấm vé nhì bảng đấu sẽ khó thoát các đội nằm ở các bảng A, E, F, H bởi 2 đội trong các bảng này đều có trình độ vượt trội 3 đối thủ còn lại. Như vậy, 4 bảng còn lại là B, C, D và G sẽ tranh nhau tấm vé nhì bảng còn lại và những khuôn mặt đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng B là Kuwait (4 điểm, +4), Jordan (4 điểm, +1), bảng C là Iran (4 điểm, +2), Bahrain (4 điểm, +1), 4 đội bảng D (trừ Yemen).

Chú thích ảnh
Sân vận động Kapten I Wayan Dipta ở Gianyar Regency (Bali), có sức chứa gần 23.000 khán giả, là nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Muốn có vị trí cao trong bảng đấu và mơ về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á thì nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là không chỉ thắng mà còn phải thắng đậm Indonesia - đội bóng được coi là yếu nhất bảng ở lượt trận này. Và nếu có chiến thắng đầu tiên trên sân đối thủ trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội thì đây sẽ là bước đệm để thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin hơn trong màn nghênh chiến 2 đối thủ trực tiếp là UAE và Thái Lan vào tháng 11 tới. Bởi, nếu muốn đi tiếp chúng ta cần quyết tâm nhất bảng G hơn là rơi xuống vị trí thứ nhì, ngồi chờ may rủi.

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 15/10 tại Bali.

Theo quy định của FIFA, 8 đội xếp thứ nhất bảng và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại 2 (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành vé đá vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Để giành vé vào vòng loại thứ 3 thì thầy trò HLV Park Hang-seo phải giành được ngôi nhất bảng hoặc lọt vào 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nếu như chủ nhà World Cup 2022 Qatar vượt qua vòng loại và giành vé dự Asian Cup 2023, khi đó, sẽ lấy đến 5 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Các đội nhì bảng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á hiện nay có 4 đội là Syria, Oman, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên cùng được 6 điểm. Bốn đội khác gồm Thái Lan, Singapore, Iraq, Kuwait có 4 điểm (trong đó, Kuwait, Singapore đã thi đấu 3 trận).
L.Sơn/Báo Tin tức