02:19 19/02/2026

Indonesia và Mỹ ký kết các thỏa thuận trị giá 38,4 tỷ USD

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thủ đô Washington (Mỹ), Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 18/2 đã chứng kiến lễ ký kết 11 Bản ghi nhớ (MoU) giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước với tổng trị giá lên tới 38,4 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Động thái này được giới quan sát đánh giá là bước đệm quan trọng trước khi hai quốc gia chính thức ký kết một hiệp định thương mại song phương quy mô lớn.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn công bố của Chính phủ Indonesia cho biết các thỏa thuận vừa được ký kết bao trùm nhiều lĩnh vực trọng yếu. Trong đó, các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp - bao gồm vật liệu chiến lược và chất bán dẫn - chiếm áp đảo với giá trị 35,9 tỷ USD; lĩnh vực nông nghiệp đạt giá trị 2,5 tỷ USD. Những điểm nhấn đáng chú ý có thể kể đến thỏa thuận hợp tác phục hồi mỏ dầu giữa Tập đoàn dầu khí quốc gia Pertamina và Halliburton, hay cam kết của tập đoàn Freeport-McMoRan về việc chuyển giao 12% cổ phần tại chi nhánh sở tại cho Chính phủ Indonesia vào năm 2041 để đổi lấy việc tiếp tục gia hạn giấy phép khai thác.

Phát biểu tại hội nghị do Phòng Thương mại Mỹ tổ chức cùng ngày, Tổng thống Prabowo kêu gọi các nhà đầu tư Mỹ tăng cường rót vốn vào quốc gia Đông Nam Á này. Ông nhấn mạnh lợi thế của Indonesia có nhiều khoáng sản thiết yếu phục vụ công nghệ cao như niken, đồng, bauxite và đất hiếm. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Indonesia cũng tái khẳng định nỗ lực thúc đẩy chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị tài nguyên và tiết lộ rằng Cơ quan Quản lý Đầu tư Danantara sẽ đi đầu trong việc triển khai 18 dự án trong năm nay, nổi bật là dự án xử lý chất thải trị giá 3 tỷ USD. Ông Prabowo cũng cam kết sẽ duy trì môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thượng tôn pháp luật để tạo sự an tâm tuyệt đối cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Chuyến đi của Tổng thống Prabowo diễn ra trong bối cảnh Jakarta và Washington đang khẩn trương đàm phán hiệp định thương mại nhằm giải quyết tình trạng thâm hụt và xoa dịu những đe dọa áp thuế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đánh giá về tác động của các rào cản thương mại, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia Indonesia (DEN) Mari Elka Pangestu nhận định chính sách thuế quan của Mỹ đối với Indonesia "nhẹ hơn so với lo ngại ban đầu" và chỉ ảnh hưởng tới khoảng 10% lượng hàng hóa nhập khẩu.

Theo dự thảo hiệp định mới đang được hoàn thiện, Indonesia đồng ý xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hầu hết các sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ. Đổi lại, Washington sẽ giảm thuế quan áp dụng lên hàng hóa Indonesia từ 32% xuống còn 19%, đồng thời miễn thuế cho một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này như dầu cọ thô (CPO), cà phê và ca cao. Thực tế cho thấy, nhờ các chính sách linh hoạt và đẩy mạnh xuất khẩu trước thềm áp thuế, kim ngạch xuất khẩu của Indonesia sang Mỹ trong năm ngoái vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 16,6%.

Giới chức Indonesia kỳ vọng việc chính thức ký kết hiệp định thương mại song phương thời gian tới sẽ tạo cú hích lớn, giúp nước này giành được lợi thế cạnh tranh vượt trội về khả năng tiếp cận thị trường Mỹ so với các đối thủ trong khu vực, từ đó thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và tạo thêm nhiều việc làm.

Minh Thái (TTXVN)