01:18 16/01/2020

Indonesia và Hàn Quốc đề phòng nguy cơ nhiễm bệnh viêm phổi lạ

Indonesia đã tăng cường kiểm tra sức khỏe của du khách tại các sân bay và cảng biển sau khi Thái Lan phát hiện một du khách bay từ Vũ Hán (Trung Quốc) đến Thái Lan mang trong mình virus giống virus gây bệnh viêm phổi lạ mới phát hiện gần đây ở Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Virus corona mới, được cho là nguyên nhân gây ra dịch viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, máy kiểm tra thân nhiệt đã được lắp đặt tại tất cả các trạm kiểm soát nhập cảnh trên toàn quốc để theo dõi nhiệt độ của du khách khi nhập cảnh vào Indonesia nhằm ngăn ngừa những người mang mầm bệnh. Bộ Y tế Indonesia cũng lưu ý những du khách xuất phát từ Singapore sẽ được kiểm tra kỹ hơn các du khách đến từ những nơi khác. 

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đang tăng cường khả năng phản ứng trong trường hợp virus corona mới phát hiện tại Trung Quốc lây lan tại châu Á. 

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết Thái Lan và Nhật Bản đã ghi nhận những trường hợp mới có các triệu chứng giống như viêm phổi sau khi trở về từ Vũ Hán. Trung Quốc cho rằng virus corona không lây nhiễm giữa người với người, nhưng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không loại trừ khả năng có thể lây nhiễm từ người sang người trong điều kiện nhất định. 

KCDC lên kế hoạch kiểm tra nhanh và cách ly những người bị sốt, có vấn đề về hô hấp và các triệu chứng khác, đồng thời sẽ chuyển sang tình trạng khẩn cấp vào dịp Tết Nguyên đán khi một lượng lớn du khách đi du lịch trong và ngoài nước. Kỳ nghỉ năm nay kéo dài từ ngày 24-27/1 tới. Các tỉnh, thành phố lớn sẽ được cấp thiết bị kiểm tra virus corona từ ngày 22/1.

Nhóm virus corona thường được tìm thấy ở chim và các động vật có vú, các chủng virus giống nhau về hình thái và cấu trúc hóa học. Virus corona chủng OC43 và virus corona chủng 229E gây ra các bệnh hô hấp thông thường như cảm lạnh, cúm. Tuy nhiên có những chủng gây bệnh nặng hơn như chủng corona gây hội chứng hô hấp cấp (SARS) hay chủng gây hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS). Tuy nhiên, đây không phải là những chủng virus gây ra dịch viêm phổi lạ hiện nay tại Vũ Hán.

Hải Ngọc - Trần Quyên (TTXVN)