Ngày 7/7, tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm, nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, kinh tế, thương mại đến chuyển đổi số, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Cung điện Merdeka, thủ đô Jakarta.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Prabowo cho biết hai bên đã tiến hành cuộc trao đổi "chuyên sâu và hiệu quả", tập trung vào các vấn đề chiến lược cùng quan tâm cũng như định hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh các cơ chế tham vấn song phương và mở rộng hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, viện chính sách cũng như các nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước.
Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết và công bố 16 văn kiện hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp hai nước. Các văn kiện bao trùm nhiều lĩnh vực như quốc phòng, thăm dò không gian, y tế, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục, khoáng sản quan trọng, luyện kim và hợp tác doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực quốc phòng, Indonesia và Ấn Độ đạt bước tiến quan trọng khi ký thỏa thuận về hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos giữa Bộ Quốc phòng Indonesia và liên doanh BrahMos Aerospace của Ấn Độ. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác về tên lửa không đối không Astra, tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, phát triển cảng Sabang và bảo đảm an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương.
Về kinh tế, hai nước nhất trí thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Ưu đãi (PTA), mở rộng hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, công nghiệp thép, nông nghiệp, an ninh lương thực và năng lượng. Một số doanh nghiệp hai nước cũng ký kết thỏa thuận thành lập liên doanh sản xuất thép không gỉ tại Indonesia, góp phần tăng cường liên kết chuỗi giá trị công nghiệp giữa hai nền kinh tế.
Hai bên đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và giáo dục. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch thành lập cơ sở đầu tiên của Viện Quản lý Ấn Độ (IIM) tại Indonesia, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền kinh tế số. Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng số và chia sẻ kinh nghiệm về nền tảng dịch vụ công số.
Tổng thống Prabowo đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Modi là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược thông qua các dự án hợp tác cụ thể và cùng có lợi. Về phần mình, Thủ tướng Modi nhấn mạnh Indonesia và Ấn Độ là hai nền dân chủ lớn, chia sẻ lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ tin tưởng các thỏa thuận đạt được sẽ mở ra "một chương mới" trong quan hệ song phương.