11:12 04/11/2025

Indonesia thúc đẩy tự chủ công nghệ thông qua hợp tác khai thác đất hiếm

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Indonesia Brian Yuliarto nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc gia trong phát triển công nghệ đất hiếm, coi đây là bước đi quan trọng để Indonesia đạt được độc lập công nghệ và giảm phụ thuộc vào nước ngoài.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Brian Yuliarto. Ảnh: Antara

Phát biểu tại Jakarta ngày 3/11, ông Yuliarto cho rằng thành công kinh tế của một quốc gia không chỉ phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, mà quan trọng hơn là khả năng làm chủ công nghệ và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Ông nhấn mạnh chìa khóa sử dụng hiệu quả các nguyên tố đất hiếm nằm ở năng lực làm chủ công nghệ và phát triển ngành công nghiệp trong nước, do đó cần có chiến lược rõ ràng.

Với tư cách Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Khoáng sản Quốc gia (BIM), ông Yuliarto kêu gọi Indonesia học hỏi mô hình phát triển công nghệ khoáng sản chiến lược từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc – những nước đã vươn lên mạnh mẽ nhờ đầu tư dài hạn vào lĩnh vực này. Ông nêu rõ làm chủ công nghệ quốc gia là con đường duy nhất để Indonesia không lặp lại sai lầm trước đây, khi tài nguyên bị xuất khẩu thô giá rẻ rồi nhập khẩu trở lại dưới dạng sản phẩm có giá trị cao.

Theo số liệu của Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản, Indonesia hiện có 15 vành đai khoáng sản (metallogenic belts) hình thành từ các quá trình khoáng hóa magma, kéo dài khoảng 15.000 km. Tuy nhiên, mức độ thăm dò mới chỉ đạt 50%.

Thứ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Yuliot Tanjung cho biết tiềm năng khoáng sản chiến lược và đất hiếm của Indonesia vẫn chưa được khai thác đầy đủ, trong khi đây là nguồn cung thiết yếu cho các ngành công nghiệp và công nghệ trong nước.

Giới chuyên gia nhận định với nguồn tài nguyên dồi dào và định hướng chính sách mới, Indonesia đang nỗ lực chuyển mình từ nước xuất khẩu nguyên liệu thô sang công nghệ chế biến khoáng sản, góp phần củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng năng lượng sạch toàn cầu.

Minh Hưởng (TTXVN)