Indonesia đang tăng tốc triển khai siêu dự án đê biển khổng lồ dọc bờ biển phía Bắc đảo Java nhằm đối phó tình trạng sụt lún đất và nước biển dâng ngày càng nghiêm trọng.
Đê Muara Baru (Jakarta) bị rò rỉ. Ảnh tư liệu: en.tempo.co
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, dự án có chiều dài lên tới 575km, được chia thành 15 phân đoạn và được xem là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu dưới thời Tổng thống Prabowo Subianto.
Bộ trưởng Điều phối Cơ sở hạ tầng và Phát triển khu vực, ông Agus Harimurti Yudhoyono, cho biết chính phủ đang tiếp tục giám sát chặt chẽ tiến độ trong năm 2026 và kỳ vọng sẽ đẩy nhanh hơn công tác triển khai từ năm 2027. Theo ông Agus, Jakarta đang tăng cường phối hợp giữa các địa phương và xây dựng lộ trình thực hiện chi tiết hơn để thúc đẩy tiến độ dự án.
Không chỉ nhằm bảo vệ khu vực Pantura, vùng duyên hải đông dân cư và công nghiệp quan trọng ở miền Bắc Java, siêu đê biển này còn được kỳ vọng sẽ bảo vệ sinh kế của hàng triệu người dân ven biển, hỗ trợ an ninh lương thực và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Ngoài chức năng chống ngập và xói lở, dự án cũng được thiết kế để hỗ trợ bảo tồn hệ sinh thái biển và bảo vệ ngành thủy sản trong nước. Hiện công tác quy hoạch và chuẩn bị khởi công đang được phối hợp với chính quyền các tỉnh và thành phố liên quan.
Indonesia từ lâu đã đối mặt với tình trạng sụt lún nghiêm trọng tại nhiều đô thị ven biển, đặc biệt là Jakarta nơi hiện có một số khu vực đang lún với tốc độ thuộc hàng nhanh nhất thế giới do khai thác nước ngầm quá mức và áp lực đô thị hóa.