Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia ngày 8/9 đã nối lại hoạt động tại 5 sân bay sau khi hoạt động hàng không bị gián đoạn do tro bụi từ núi lửa Anak Krakatau.
Tro bụi phun lên từ núi lửa Anak Krakatau, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát
Bộ trưởng Giao thông Indonesia Dudy Purwagandhi cho biết sân bay quốc tế Soekarno-Hatta và Halim Perdanakusuma tại Jakarta, sân bay Husein Sastranegara ở Bandung cùng hai sân bay Budiarto Curug và Pondok Cabe tại tỉnh Banten đã hoạt động trở lại từ rạng sáng 8/9.
Theo Bộ Giao thông Indonesia, việc khôi phục khai thác được thực hiện thận trọng do hướng gió tại khu vực Anak Krakatau thay đổi liên tục, trong khi tro núi lửa vẫn có thể ảnh hưởng đến các vùng trời lân cận. Các sân bay và hãng hàng không được yêu cầu kiểm tra kỹ máy bay, đường băng, đường lăn và các thiết bị có nguy cơ tiếp xúc với tro bụi trước khi khai thác.
Hai sân bay Radin Inten II và Muhammad Taufiq Kiemas tại tỉnh Lampung tiếp tục chờ đánh giá trước khi nối lại hoạt động. Trong khi đó, sân bay Atung Bungsu tại Pagar Alam (tỉnh Nam Sumatra) đã hoạt động trở lại từ sáng 7/9.
Việc đóng cửa các sân bay trong ngày 6 và 7/9 đã khiến 2.961 chuyến bay, trong đó có 622 chuyến quốc tế, bị gián đoạn, ảnh hưởng khoảng 341.000 hành khách.
Tro núi lửa Anak Krakatau bắt đầu ảnh hưởng đến không phận và hoạt động hàng không từ ngày 5/9, buộc 8 sân bay tại Banten, Jakarta, Lampung, Tây Java và Nam Sumatra phải tạm dừng khai thác.
Hiện núi lửa này vẫn đang hoạt động, dù mức độ phun trào đã giảm trong ngày 6/9. Cơ quan chức năng vẫn ghi nhận các đợt phun trào vào sáng 8/9, dù chưa xác định được độ cao cột tro.
Chính phủ Indonesia cũng cho phép các trường học tại những khu vực chịu ảnh hưởng của tro núi lửa tạm thời chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm hạn chế việc học sinh tiếp xúc với tro bụi.
Anak Krakatau nằm tại eo biển Sunda, giữa đảo Java và Sumatra, và là “hậu duệ” của núi lửa Krakatau nổi tiếng với vụ phun trào năm 1883. Năm 2018, một vụ phun trào của Anak Krakatau gây sạt lở dưới biển, tạo ra sóng thần khiến ít nhất 430 người tại Java và Sumatra thiệt mạng. Anak Krakatau hiện vẫn ở cấp cảnh báo núi lửa thứ hai trong hệ thống 4 cấp của Indonesia. Nhà chức trách khuyến cáo người dân, du khách và ngư dân không đến gần khu vực miệng núi lửa trong phạm vi 3 km.