04:06 09/04/2026

Indonesia siết chặt kiểm soát khai thác dầu khí

Chính phủ Indonesia đang gấp rút thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn hoạt động khoan dầu trái phép và siết chặt quản lý các giếng dầu không được cấp phép trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN dẫn lời Giám đốc Cục Điều tra Hình sự Quốc gia Indonesia (Bareskrim), Thiếu tướng Mohammad Irhamni, công bố tại Jakarta chiều 8/4, cho biết việc thành lập lực lượng đặc nhiệm diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường dự trữ và tối ưu hóa nguồn cung trong nước.

Indonesia cần bảo đảm an ninh năng lượng, trong khi đó hiện vẫn còn nhiều giếng dầu trái phép đang hoạt động, gây thất thoát tài nguyên và tiềm ẩn rủi ro về an toàn khai thác, ông Irhamni nhấn mạnh.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ do Cảnh sát Quốc gia phối hợp với Lực lượng đặc nhiệm dầu khí thượng nguồn (SKK Migas), Bộ Năng lượng và Khoáng sản (ESDM) cùng Tập đoàn dầu khí quốc gia Pertamina triển khai. Nhóm này sẽ tập trung quản lý và xử lý các giếng dầu trái phép tại một số khu vực trọng điểm như Sumatra và Kalimantan - nơi tình trạng khai thác tự phát diễn ra trong thời gian dài.

Đáng chú ý, Chính phủ Indonesia cũng mở ra cơ chế hợp thức hóa có điều kiện đối với một số giếng dầu do cộng đồng quản lý. Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng ESDM, ông Rudy Sufahriadi cho biết các giếng dầu này có thể được Pertamina mua lại và quản lý chính thức nếu đạt được thỏa thuận hợp tác.

Theo ông Sufahriadi, các giếng được hợp thức hóa sẽ trở thành nguồn cung bổ sung cho Pertamina trong thời hạn tối đa 4 năm. Tuy nhiên, sẽ không có giếng mới nào được mở, chính sách chỉ tập trung vào quản lý và xử lý các giếng hiện có.

Giới chức Indonesia kỳ vọng việc thành lập lực lượng đặc nhiệm sẽ giúp nước này giảm thất thoát tài nguyên và tăng nguồn cung nội địa, đồng thời cải thiện quản trị ngành dầu khí trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Đỗ Quyên (TTXVN)