Ngày 29/6, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia thông báo đã chuẩn bị sẵn sàng 200.000 tấn gạo cao cấp để xuất khẩu sang một số thị trường quốc tế, bao gồm Malaysia, Singapore và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Động thái này diễn ra trong bối cảnh lượng gạo dự trữ của Chính phủ Indonesia đã vượt quá sức chứa của các kho chứa quốc gia.
Kho gạo của Cơ quan Hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog). Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia
Phát biểu với báo giới tại Jakarta, Giám đốc Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia Ahmad Rizal Ramdhani cho biết cơ quan này hiện có 200.000 tấn gạo cao cấp 5% tấm ở trạng thái dự phòng và có thể giao hàng ngay lập tức nếu có yêu cầu. Cụ thể, kế hoạch xuất khẩu của Indonesia bao gồm 200.000 tấn sang Malaysia, 10.000 tấn sang Singapore và 50.000 tấn mỗi tháng sang UAE. Bên cạnh đó, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia cũng đang nhắm tới việc mở rộng thị trường sang các nước láng giềng như Timor-Leste và Papua New Guinea.
Kế hoạch khai thác thị trường quốc tế được tiếp thêm động lực mạnh mẽ sau cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman và Bộ trưởng Phát triển Bền vững và Môi trường Singapore Grace Fu trong cùng ngày 29/6. Tại cuộc gặp, Indonesia đã chính thức đề xuất xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Singapore, đồng thời thiết lập một khuôn khổ hợp tác mới kết nối các doanh nghiệp nhà nước Indonesia với các đối tác tư nhân Singapore. Ngoài gạo, Indonesia cũng đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các mặt hàng nông sản chiến lược khác như thịt gà, trứng, dầu cọ và dừa sang thị trường này.
Bộ trưởng Nông nghiệp Amran nhấn mạnh, khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bắt nguồn từ sản lượng lúa gạo quốc gia dồi dào. Hiện tại, lượng gạo dự trữ của chính phủ đã đạt mức kỷ lục khoảng 5,1 triệu tấn. Trong khi đó, hệ thống kho bãi của Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia chỉ có sức chứa tối đa khoảng 3 triệu tấn, buộc chính phủ phải thuê thêm các kho bãi bên ngoài để bảo quản lượng gạo thặng dư.
Về phía Singapore, Bộ trưởng Grace Fu đánh giá cao những thành tựu của ngành nông nghiệp Indonesia nhờ đầu tư mạnh vào nghiên cứu, công nghệ và cơ giới hóa. Do Singapore phải nhập khẩu phần lớn lương thực, việc mở rộng chuỗi cung ứng từ Indonesia mang lại cơ hội tuyệt vời để đảm bảo an ninh lương thực. Năm 2025, kim ngạch thương mại nông sản song phương giữa hai nước ước tính đạt khoảng 849,6 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Indonesia chiếm 482,9 triệu USD.