03:16 01/03/2026

Indonesia ra mắt nền tảng tư vấn ứng phó tình trạng nghiện game ở trẻ em

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia vừa chính thức ra mắt nền tảng hỗ trợ và tư vấn mang tên DARA (Digital Addiction Response Assistance), nhằm giúp phòng ngừa và xử lý tình trạng nghiện trò chơi điện tử, đặc biệt trong nhóm trẻ em và thanh thiếu niên.

Phát biểu tại lễ công bố ở Jakarta ngày 27/2, Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia Meutya Hafid cho biết nền tảng này được xây dựng trước những lo ngại ngày càng gia tăng trong xã hội về việc giới trẻ dành quá nhiều thời gian cho trò chơi điện tử, ảnh hưởng tới học tập và năng suất lao động trong tương lai. Theo bà, dù Chính phủ Indonesia vẫn ủng hộ phát triển ngành công nghiệp game nhằm thúc đẩy hệ sinh thái số quốc gia và khuyến khích sáng tạo, nhưng đồng thời cũng phải có trách nhiệm kiểm soát các rủi ro tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ nghiện game. Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia nhấn mạnh phụ huynh chính là nhóm chịu nhiều áp lực nhất trước thực trạng này.

Một nghiên cứu được dẫn chứng cho thấy khoảng 33 - 39% học sinh trung học tại Indonesia có dấu hiệu nghiện game từ mức trung bình đến nặng. Trong khi đó, tỷ lệ nghiện game trên toàn cầu dao động khoảng 1,96 - 3% dân số, với nhóm nam thanh thiếu niên và người trẻ tuổi được xác định có nguy cơ cao nhất.

Bộ trưởng cũng kêu gọi các nền tảng số đang hoạt động tại Indonesia tham gia tích cực vào các chương trình hỗ trợ, giúp người trẻ kiểm soát và giảm phụ thuộc vào trò chơi điện tử.

Tổng cục trưởng Hệ sinh thái số của Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Edwin Hidayat Abdullah cho biết DARA hoạt động dưới dạng website, cung cấp tài liệu giáo dục, hướng dẫn nhận biết dấu hiệu nghiện game và cách quản lý thời gian sử dụng thiết bị số. Nền tảng được thiết kế dành cho cả trẻ em và phụ huynh, tích hợp thông tin về hệ thống phân loại trò chơi Indonesia (IGRS), nội dung giáo dục về sử dụng game lành mạnh, cùng chatbot cho phép người dùng trao đổi trực tiếp về các triệu chứng nghiện.

Trong trường hợp cần thiết, người dùng có thể thực hiện bài đánh giá trực tuyến để xác định mức độ phụ thuộc. Sau đó, hệ thống sẽ đưa ra khuyến nghị tiếp theo, bao gồm giới thiệu tư vấn chuyên môn. Người dùng có thể đặt lịch gặp chuyên gia dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Việc ra mắt DARA được xem là bước đi mới của Indonesia trong nỗ lực cân bằng giữa phát triển kinh tế số và bảo vệ sức khỏe tinh thần của thế hệ trẻ.

Minh Hưởng (TTXVN)