07:16 15/07/2021

Indonesia phát thuốc cho người mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ và tự cách ly ở nhà

Ngày 15/7, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã khởi động chương trình cấp phát 300.000 gói thuốc và vitamin miễn phí cho những người mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ và đang phải tự cách ly tại nhà.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở Bogor, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ được tổ chức tại Cung điện Merdeka tại Jakarta, Tổng thống Jokowi nói: "Bắt đầu từ hôm nay, chính phủ sẽ phân phát các gói thuốc và vitamin cho những người tự cách ly tại các khu vực có nguy cơ cao".

Nhà lãnh đạo này cho biết trong giai đoạn đầu tiên, 300.000 gói thuốc sẽ được phân phối cho những người đang tự cách ly tại hai đảo Java và Bali, tiếp đó là 300.000 gói khác cho các đối tượng bên ngoài đảo Java.

Chính phủ Indonesia sẽ phân phát ba loại gói thuốc đủ dùng trong một tuần. Loại thứ nhất chứa vitamin dành cho các bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng. Loại thứ hai và thứ ba chứa thuốc và vitamin, lần lượt dành cho các bệnh nhân bị sốt, mất khứu giác, và những người bị sốt và ho khan. 

Tổng thống Jokowi cho hay chính phủ sẽ cung cấp lương thực thông qua Chương trình Hy vọng gia đình (PKH), hỗ trợ tiền mặt, cấp phát thuốc và vitamin bắt đầu từ ngày 15/7 nhằm giảm thiểu gánh nặng cho những người bị ảnh hưởng bởi lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) khẩn cấp.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Indonesia (TNI), Đại tướng Hadi Tjahjanto cho biết Tổng thống Widodo đã chỉ đạo lực lượng này phân phát tận tay số thuốc trên cho các bệnh nhân COVID-19 tự cách ly tại Java và Bali, với sự phối hợp với chính quyền địa phương, cảnh sát và nhân viên y tế thôn bản.

Số ca mắc COVID-19 tại Indonesia liên tục gia tăng trong vài tuần qua, được cho là hệ quả của kỳ nghỉ lễ xả chay Eid al-Fitr hồi tháng 5 và sự xuất hiện của các biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Delta.

Ngày 14/7, Indonesia tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới với 54.513 ca. Tính đến nay, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 2.670.042 người dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 2.157.363 người đã hồi phục, 69.210 người tử vong và 443.473 người đang được điều trị tại bệnh viện hoặc tự cách ly.

* Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Bộ Y tế Lào ngày 15/7 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 116 ca nhiễm COVID-19 mới và 1 ca tử vong trong 24 giờ qua, trong đó chỉ có 2 trường hợp là lây nhiễm cộng đồng, số còn lại đều là các ca nhập cảnh và được cách ly ngay.

Phát biểu tại cuộc họp báo trưa ngày 15/7, đại diện Bộ Y tế Lào cho biết nạn nhân thứ tư là một người đàn ông 67 tuổi, có bệnh nền, trong khi ca nhiễm cộng đồng tại thủ đô Viêng Chăn là một y tá, được cho là bị lây nhiễm trong quá trình chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nơi làm việc.

Theo Bộ Y tế Lào, mặc dù tình hình dịch trong nước có xu hướng giảm, nhưng diễn biến dịch ở các nước láng giềng lại hết sức quan ngại, điều khiến ngày càng có nhiều lao động Lào ở Thái Lan trở về nước, với tỷ lệ bị nhiễm COVID-19 khá cao, lên tới trên 15%.

Đại diện Bộ Y tế Lào thông báo, trong ngày 15/7, nước này sẽ nhận được trên 1 triệu liều vaccine của hãng Johnson & Johnson do Mỹ tài trợ thông qua Chương trình COVAX và sẽ nhận hàng trăm nghìn liều vaccine của hãng AstraZeneca trong những ngày tới. Với việc vaccine của Johnson & Johnson chỉ cần tiêm 1 mũi là đủ liều và số vaccine dự kiến sẽ nhận được trong thời gian tới, Đại diện Bộ Y tế Lào bày tỏ tin tưởng, nước này sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 50% dân số trong năm nay.

Tính tới ngày 13/7, đã có tổng cộng 1.030.461 người tại Lào đã được tiêm liều vaccine ngừa COVID - 19 thứ nhất và 647.872 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 3.092 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Hữu Chiến - Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN)