Chính quyền Indonesia cho biết một ngọn núi lửa trên đảo Flores đã phun trào trong đêm 14/10, rạng sáng 15/10, gây ra cột tro bụi khổng lồ vào thời điểm giới chức sở tại đã nâng cảnh báo nguy cơ núi lửa lên mức cao nhất.
Núi lửa Lewotobi Laki-Laki trên đảo Flores, Indonesia phun trào ngày 17/6/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Cơ quan Núi lửa Quốc gia Indonesia cho biết núi lửa Lewotobi Laki-Laki trên đảo Flores đã phun trào vào đêm 14/10 và một lần nữa vào lúc 1h35’ sáng 15/10. Vụ phun trào đã làm bắn các vật chất núi lửa lên độ cao 10 km so với đỉnh núi cao 1.584 m. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong hay thiệt hại nào, nhưng chính quyền đã khuyến cáo cư dân và khách du lịch trên hòn đảo phía Đông Indonesia này phải tránh xa khu vực núi lửa hoạt động, đồng thời chuẩn bị cho các đợt sơ tán có thể xảy ra.
Ông Muhammad Wafid, người đứng đầu Cơ quan Địa chất, cho biết cơ quan này đã nâng cảnh báo núi lửa lên mức cao nhất vào cuối ngày 14/10, sau khi phát hiện sự gia tăng của các trận động đất sâu, thường là dấu hiệu báo trước một vụ phun trào mạnh. Ông Wafid cảnh báo cột tro bụi khổng lồ từ vụ phun trào có thể làm gián đoạn hoạt động sân bay và đường bay nếu nó lan rộng hơn nữa. Cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động tại một sân bay địa phương ở thị trấn Maumere, cách núi lửa Lewotobi Laki-Laki khoảng 60 km về phía Tây. Cơ quan địa chất cũng cảnh báo cư dân sống gần các con sông nên cảnh giác với nguy cơ lũ bùn núi lửa (lahar) nguy hiểm nếu trời mưa lớn.
Vào tháng 7, núi lửa Lewotobi Laki-Laki cũng đã phun trào cột tro bụi cao 18 km, buộc 24 chuyến bay tại sân bay quốc tế trên đảo du lịch Bali phải hủy lịch trình.
Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương – một vòng cung có hoạt động địa chấn dữ dội và thường xuyên kéo dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và xuyên qua lưu vực Thái Bình Dương. Do đó, “xứ sở vạn đảo” này thường ghi nhận nhiều vụ núi lửa phun trào mỗi năm.