03:07 06/03/2019

Indonesia nỗ lực tái thiết sau thảm họa động đất Lombok 

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cho biết việc xây dựng nhà kiên cố cho các nạn nhân động đất ở Lombok, Tây Nusa Tenggara, sẽ được hoàn thành trong năm nay. Trước đó, mục tiêu này đã bị chậm trễ do thiếu vật liệu xây dựng.

Chú thích ảnh
Động đất tàn phá nhà cửa trên đảo Lombok, Indonesia ngày 8/8/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Thống kê cho thấy sau thảm họa động đất năm 2018, các nạn nhân ở Lombok cần ít nhất 30.000 ngôi nhà kiên cố, có khả năng chống động đất, để tái ổn định cuộc sống. Trong khi đó, Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu xây dựng 58.000 ngôi nhà để hỗ trợ người dân. Ít nhất 1.523 nhân viên từ Bộ Công trình Công cộng và Nhà ở Công cộng, quân đội, cảnh sát và cộng đồng địa phương đã được bổ sung vào lực lượng tái thiết nhằm giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Ba trận động đất mạnh làm rung chuyển quần đảo Lombok và Sumbawa ở Tây Nusa Tenggara xảy ra lần lượt vào ngày 29/7, 5/8 và 9/8/2018 khiến khu vực này bị tàn phá nặng nề. Khoảng 73.000 ngôi nhà đã bị hư hại nghiêm trọng. Riêng trận động đất mạnh 7 độ xảy ra ngày 5/8 đã làm 75% số tòa nhà ở quận Bắc Lombok sụp đổ.

Các trận động đất này cũng đã cướp đi sinh mạng của 555 người, hơn 1.300 người bị thương và gần 353.000 người phải đi sơ tán. Thiệt hại ước tính là 7,7 nghìn tỷ rupiah (tương đương 528 triệu USD).  

Đỗ Quyên (TTXVN)