Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản (ESDM) của Indonesia ngày 25/11 đã nâng mức cảnh báo hoạt động của núi lửa Bur Ni Telong (tại huyện Bener Meriah, tỉnh Aceh) lên cấp độ 2 - cấp độ báo động trong thang cảnh báo 4 cấp của nước này với cấp 4 là cao nhất.
Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan trên ghi nhận hoạt động địa chấn gia tăng rõ rệt quanh khu vực núi lửa, trong đó có trận động đất kiến tạo có độ lớn 4,3 vừa xảy ra rạng sáng cùng ngày.
Theo lãnh đạo ESDM Muhammad Wafid, trong khoảng thời gian từ 0 - 6h sáng 25/11 đã ghi nhận tới 18 trận động đất núi lửa sâu, 6 trận động đất kiến tạo cục bộ và 6 trận động đất kiến tạo xa. Tần suất hoạt động địa chấn trong khu vực đã tăng liên tục kể từ tháng 7 và dù quan sát trực quan chưa thấy phát hiện cột khói nhưng cơ quan chức năng vẫn cảnh báo nguy cơ núi lửa có thể phun trào do tác động của động đất kèm theo biến động địa chấn lớn, cùng với nguy cơ rủi ro khí độc tại các khu vực lân cận.
Cơ quan địa chất khuyến cáo người dân, du khách và những người leo núi không tiếp cận miệng núi lửa trong bán kính 1,5 km, đồng thời tránh các khu vực solfatara (thoát khí nóng lưu huỳnh từ lòng đất) và fumarole (phun hơi nước và khí nóng có thể lên tới 200 – 800°C), nhất là khi có mưa hoặc nhiều mây.
ESDM cho biết sẽ tăng cường giám sát bằng các thiết bị và quan sát thực địa để đưa ra những cảnh báo kịp thời khi ghi nhận có biến động mới. Người dân được yêu cầu bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn và thường xuyên cập nhật thông tin từ Trung tâm Núi lửa và Giảm nhẹ Thiên tai Địa chất cũng như từ Trạm quan sát núi Bur Ni Telong tại làng Serule Kayu.
Năm 2004, tại tỉnh Aceh đã xảy ra thảm họa sóng thần chết chóc nhất lịch sử, xuất phát từ trận động đất ở ngoài khơi đảo Sumatra với độ lớn 9,1 – 9,3. Hơn 230.000 người tại 14 quốc gia đã thiệt mạng. Tỉnh Aceh chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 170.000 người thiệt mạng và mất tích.