11:10 07/11/2012

Indonesia muốn đăng cai Asian Games 2019

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonasia (KOI), bà Rita Subowo, cho biết, nước này muốn được đăng cai tổ chức Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) 2019, và KOI đã có kế hoạch tăng cường các hoạt động vận động hành lang để thu hút sự ủng hộ từ 45 quốc gia châu Á.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonasia (KOI), bà Rita Subowo, cho biết, nước này muốn được đăng cai tổ chức Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) 2019, và KOI đã có kế hoạch tăng cường các hoạt động vận động hành lang để thu hút sự ủng hộ từ 45 quốc gia châu Á.

 

Tại cuộc họp báo hôm 5/11 tại Jakarta, bà Subowo thông báo KOI đã chọn thủ phủ Surabaya của tỉnh Đông East Java làm thành phố chủ nhà cho Asian Games 2019, để cạnh tranh với các ứng cử viên nặng ký khác là Hà Nội của Việt Nam và Đubai của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

 

Bà Subowo nói rằng Indonesia đã có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục, khi từng là nước chủ nhà Asian Games năm 1962, và từng tham gia tranh cử Asian Games 2006 song đã thất bại trước Doha của Qatar.

 

Asian Games 2010 đã được tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc, Asian Games 2014 sẽ diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc, và lẽ ra Asian Games lần thứ 18 sẽ diễn ra vào năm 2018 theo thông lệ 4 năm một lần, song Ủy ban Olympic châu Á (OCA) đã quyết định lùi thời hạn thêm một năm do liên quan đến Olympic mùa Hè. Nước giành quyền đăng cai Asian Games 2019 sẽ được xác định trong cuộc họp của OCA vào ngày 8/11tới tại Macao (Trung Quốc).

 

 

TTXVN/Tin tức