Theo Nikkei Asia ngày 16/10, Jakarta đã phê duyệt thương vụ mua sắm đầu tiên từ một nhà cung cấp ngoài phương Tây, trị giá hơn 9 tỷ USD.
Một chiến đấu cơ J-10C. Ảnh: Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC)
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin ngày 15/10 xác nhận nước này sẽ mua ít nhất 42 tiêm kích J-10C do Trung Quốc sản xuất. Ông cho biết các máy bay này sẽ sớm được triển khai tại Jakarta, song từ chối tiết lộ chi tiết về tiến độ bàn giao. Bộ Tài chính Indonesia cũng đã phê duyệt ngân sách cho thương vụ, được xem là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội do Tổng thống Prabowo Subianto khởi xướng.
Theo Bộ Quốc phòng, kế hoạch mua sắm dòng J-10C đã được thảo luận từ tháng trước, khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Chuẩn tướng Frega Wenas, xác nhận Không quân Indonesia đang đánh giá tính năng của mẫu chiến đấu cơ này. Dòng J-10C được Tập đoàn hàng không Thành Đô (Chengdu Aircraft Industry Group) sản xuất, có khả năng tác chiến tầm trung và được trang bị radar quét mảng điện tử chủ động (AESA).
Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa cho biết mọi thủ tục tài chính đã hoàn tất, chỉ còn chờ lịch bàn giao chính thức từ phía Trung Quốc.
Indonesia hiện vận hành nhiều loại tiêm kích do Mỹ, Nga và Anh sản xuất, trong đó nhiều mẫu đã cũ kỹ và cần được thay thế. Trong hai năm qua, Jakarta đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung vũ khí. Năm 2024, nước này đã hoàn tất đơn hàng 42 tiêm kích Rafale của Pháp với đợt giao đầu tiên dự kiến vào đầu năm 2026. Ngoài ra, Indonesia cũng đặt mua 2 tàu ngầm Scorpene Evolved và 13 hệ thống radar mặt đất của Anh.
Trong tháng 6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo Ankara sẽ xuất khẩu 48 tiêm kích KAAN cho Indonesia, cho thấy nước này đang tích cực mở rộng hợp tác quốc phòng với nhiều đối tác.
Chuyên gia Beni Sukadis thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Indonesia nhận định, dù duy trì lập trường không liên kết, việc mua sắm quy mô lớn từ Bắc Kinh có thể được hiểu là sự dịch chuyển trong định hướng an ninh của Indonesia, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng quân sự và ngoại giao tại Đông Nam Á.