12:14 05/12/2012

Indonesia lên tiếng vụ lao động bị ngược đãi ở Malaysia

Chính phủ Indonesia ngày 5/12 đã kêu gọi giới chức Malaysia có những hành động thiết thực nhằm bảo đảm an toàn cũng như quyền lợi của lao động nước ngoài sau vụ việc hơn 100 phụ nữ làm nghề giúp việc gia đình được phát hiện bị ngược đãi tại Malaysia.

Chính phủ Indonesia ngày 5/12 đã kêu gọi giới chức Malaysia có những hành động thiết thực nhằm bảo đảm an toàn cũng như quyền lợi của lao động nước ngoài sau vụ việc hơn 100 phụ nữ làm nghề giúp việc gia đình được phát hiện bị ngược đãi tại Malaysia.

 

Ảnh minh họa. nguồn: Internet.

 

Ông Suryana Sastradiredja, cố vấn thuộc Bộ Các vấn đề văn hóa và xã hội Indonesia, khuyến cáo các lao động nước này không nên tới làm việc tại Malaysia trong tình trạng không được bảo đảm về tiền lương và an ninh. Ông Sastradiredja kêu gọi giới chức Malaysia có những biện pháp xử lý nghiêm đối với các công ty môi giới việc làm có hành vi đối xử bất công với người lao động nước ngoài. Ông cũng cho hay Indonesia sẽ tiến hành điều tra về khả năng số lao động nói trên được đưa sang Malaysia bất hợp pháp và có liên quan đến các đường dây buôn người trong nước.

 

Hôm 3/12, lực lượng chức năng Malaysia đã giải cứu hơn 100 lao động nữ, trong đó 95̀ người quốc tịch Indonesia, trong một cuộc truy quét tại một tòa nhà ở thủ đô Kuala Lumpur. Số lao động này được một công ty môi giới việc làm đưa đi giúp việc tại các hộ gia đình trong thành phố vào ban ngày, nhưng ban đêm họ bị nhốt vào một căn hộ và không được trả tiền lương.

 

Malaysia được coi là thị trường thu hút đông người lao động ở nhiều nước trong khu vực, hầu hết đến từ Indonesia. Tuy nhiên, đã xảy ra nhiều vụ việc người lao động Indonesia tại nước láng giềng này bị ngược đãi và bị lạm dụng, gây ra căng thẳng giữa hai nước. Hồi tháng 3 vừa qua, Sứ quán Indonesia tại Cuala Lămpơ đã đề nghị Jakarta tạm ngừng việc đưa người lao động sang làm việc tại Malaysia sau khi có báo cáo về vụ 2 người giúp việc Indonesia bị chủ thuê đối xử tàn tệ. Trước đó, vào năm 2008, quan hệ hai nước đã rất căng thẳng liên quan vấn đề người lao động. Khi đó, Chính phủ Indonesia đã ra lệnh cấm đưa người lao động sang Malaysia và 2 năm sau lệnh này mới được dỡ bỏ với điều kiện Malaysia phải đảm bảo an toàn cho người lao động Indonesia.

 

 

TTXVN/Tin tức