Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 2/12, Chính phủ Indonesia tiếp tục công bố các gói hỗ trợ mở rộng, nhằm khắc phục hậu quả trận lũ quét và sạt lở đất lịch sử tại đảo Sumatra.
Ngập lụt tại Medan, Bắc Sumatra, Indonesia ngày 27/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Cùng với các biện pháp an sinh xã hội, các bộ, ngành liên quan đang dồn lực khôi phục hoạt động của hệ thống y tế và giáo dục tại 3 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề là Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra.
Bộ trưởng Xã hội Saifullah Yusuf thông báo, chính phủ sẽ trao khoản tiền hỗ trợ 15 triệu rupiah (khoảng 960 USD) cho mỗi gia đình có người thân thiệt mạng. Đối với những người bị thương nặng, mức hỗ trợ là 5 triệu rupiah (khoảng 320 USD)/người.
Về vấn đề tái định cư, Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia (BNPB) đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai kế hoạch 2 giai đoạn là xây dựng khu nhà ở tạm thời ngay sau khi hoàn tất sơ tán và tiến tới xây dựng nhà ở kiên cố.
Trước thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng giáo dục, Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học tuyên bố phân bổ ngân sách khẩn cấp trị giá 13,3 tỷ rupiah (khoảng 800.000 USD) để khôi phục hoạt động học tập tại 3 tỉnh chịu thiên tai.
Bộ trưởng Abdul Mu’ti cho biết, ưu tiên hiện tại là thu thập dữ liệu chính xác về các trường học bị hư hại và lập bản đồ nhu cầu thực tế để đảm bảo trẻ em không bị gián đoạn việc học quá lâu; đồng thời, chú trọng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội cho học sinh và cộng đồng bị ảnh hưởng. Theo Bộ trưởng Abdul Mu’ti, sau khi có dữ liệu chính xác, bộ sẽ xây dựng các bước tiếp theo, trong đó ưu tiên đưa các trường học bị ảnh hưởng vào chương trình hỗ trợ “Tái thiết Đơn vị Giáo dục” năm tới.
Trong khi đó, hệ thống y tế tại tỉnh Aceh vẫn đang đối mặt với khủng hoảng. Bộ Y tế Indonesia xác nhận, tính đến ngày 1/12 có 7 bệnh viện và 136 trung tâm y tế cộng đồng (Puskesmas) tại Aceh phải ngừng hoạt động do ngập lụt và mất điện. Tại huyện Aceh Tamiang, các dịch vụ y tế chuyển sang chế độ hoạt động tạm thời tại các điểm sơ tán. Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Indonesia (IDAI) cảnh báo tình trạng thiếu hụt trầm trọng thuốc men cho trẻ em tại các khu ở tạm, đặc biệt là thuốc kháng sinh, thuốc điều trị tiêu chảy và bệnh hô hấp.
Chính phủ Indonesia cũng đang đẩy nhanh quá trình khôi phục mạng lưới viễn thông, nhằm đảm bảo người dân có thể duy trì liên lạc và tiếp cận các thông tin thiết yếu. Ngày 2/12, Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Meutya Hafid cho biết, các nhà mạng di động báo cáo 95% số trạm phát sóng tại Tây Sumatra và 90% tại Bắc Sumatra đã được khôi phục. Tuy nhiên, tại tỉnh Aceh, tình trạng mất điện vẫn khiến khoảng 60% số trạm chưa thể hoạt động trở lại. Theo Bộ trưởng Hafid, chính phủ đang phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng viễn thông và Công ty Điện lực Nhà nước (PT PLN) để sớm đưa các dịch vụ trở lại bình thường.
Theo số liệu cập nhật mới nhất từ BNPB, thảm họa thiên tai tại 3 tỉnh thuộc đảo Sumatra đã khiến 631 người thiệt mạng. Công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình bị chia cắt và hiện vẫn còn 472 người mất tích. Thảm họa cũng khiến 2.600 người bị thương và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khoảng 1,5 triệu người, trong đó có hơn 1 triệu người đang phải sống trong cảnh sơ tán. Riêng tại huyện Đông Aceh (Aceh Timur), chính quyền địa phương đã phải dựng lều bạt tại 234 điểm để làm nơi trú ẩn cho gần 105.000 người.
Về cơ sở hạ tầng, khoảng 3.500 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 282 trường học và 271 cây cầu bị phá hủy hoàn toàn. Tổng cộng 2.804 trạm phát sóng di động tại 3 tỉnh gặp sự cố gián đoạn do thiên tai, trong đó chủ yếu tại Aceh.