Một trang web của Hà Lan vừa đưa tin: Giáo đường duy nhất còn sót lại tại Indonesia, công trình được những người Hà Lan gốc Do Thái xây dựng hồi thế kỷ 19 - đã bị đánh sập gần hết.
Một trang web của Hà Lan vừa đưa tin: Giáo đường duy nhất còn sót lại tại Indonesia, công trình được những người Hà Lan gốc Do Thái xây dựng hồi thế kỷ 19 - đã bị đánh sập gần hết.
Người Hồi giáo tham dự một buổi nguyện tại một nhà nguyện ở Surabaya, đông Java. Ảnh: Reuters |
Theo đó, một người không rõ danh tính đã phá hủy gần như toàn bộ giáo đường Beith Shalom ở tỉnh Surabaya trên đảo Java, chỉ còn sót lại phần nền móng. Vụ việc diễn ra từ hồi đầu năm, được mạng Indoweb.nl công bố.
Thông tin về việc phá hủy này đã xuất hiện trên truyền thông Indonesia hồi tháng 5 vừa qua và nay được trang Indoweb.nl chính thức công bố, sau khi trích dẫn lời phát biểu của người đứng đầu Tổ chức Di sản xã hội vùng Surabaya - ông Freddy Instano. Ông này cho biết, tổ chức của mình từng dự định lên án việc xâm hại di tích này trong các cuộc đàm phán với quan chức chính phủ và nói thêm, “hiện chưa rõ ai là người thực hiện, cũng như việc nó đã xảy ra vào thời gian nào”.
Hội đồng thành phố Surabaya trước đó đã tiến hành các công việc cần thiết trong nỗ lực đăng ký công trình này là di sản. Ông Instano nói vẻ hối tiếc rằng lẽ ra tòa giáo đường “cần phải được bảo vệ” tốt hơn.
Trang web này cũng trích dẫn phát biểu của Sachiroel Alim, người đứng đầu Hội đồng lập pháp vùng Surabaya. Ông Alim cho biết, chưa có cơ sở để có thể khẳng định rằng vụ việc là do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra.
HT (
Ha'aretz)