Cơ quan bảo tồn biển thuộc Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia thông báo lực lượng chức năng nước này đã giải cứu 34 con cá voi hoa tiêu mắc cạn tại bãi biển Mbadokai, huyện Rote Ndao, tỉnh Đông Nusa Tenggara, trong khi 21 con khác đã chết sau khi dạt vào bờ.
Các quan chức từ Trung tâm Khu Bảo tồn Biển Quốc gia Kupang (BKKPN) đang kiểm tra những con cá voi hoa tiêu chết sau khi mắc cạn trên bãi biển Mbadokai, Rote Ndao, Đông Nusa Tenggara, ngày 10/3/2026. Ảnh: rri.co.id
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người đứng đầu cơ quan bảo tồn biển tại Kupang - ông Imam Fauzi - cho biết chiến dịch cứu hộ được triển khai từ tối 9/3 đến ngày 10/3, với sự phối hợp của lực lượng an ninh địa phương, các cơ quan bảo tồn, chính quyền và người dân. Tổng cộng 55 con cá voi đã được ghi nhận mắc cạn trong sự cố này, trong đó 21 con được xác nhận đã chết sau khi dạt vào bờ.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, các chuyên gia đã tiến hành khám nghiệm những con cá voi đã chết nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và xác định nguyên nhân khiến chúng bị mắc cạn hàng loạt. Kết quả kiểm tra cho thấy các cá thể này thuộc loài cá voi hoa tiêu vây ngắn, có tên khoa học Globicephala macrorhynchus.
Trong số 21 xác cá voi được phân tích, có 8 con đực và 13 con cái; 17 cá thể trưởng thành và số còn lại là cá non. Về kích thước, con lớn nhất là một cá thể đực dài khoảng 5,1 m, trong khi con nhỏ nhất dài khoảng 2,4 m.
Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực đưa các cá voi còn sống trở lại vùng nước sâu bằng tàu thuyền và sự hỗ trợ của người dân địa phương. Dù vậy, không phải tất cả đều sống sót sau sự cố mắc cạn.
Đối với những cá thể đã chết, cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền huyện Rote Ndao huy động máy xúc để chôn lấp nhằm tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường. Cơ quan bảo tồn biển cũng kêu gọi người dân không lấy hoặc sử dụng bất kỳ bộ phận nào của cá voi vì đây là loài động vật được bảo vệ theo quy định của Indonesia.
Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá voi mắc cạn hàng loạt, vốn được cho là có thể liên quan đến các yếu tố như thay đổi dòng hải lưu, nhiễu sóng âm dưới nước hoặc tình trạng cá thể bị bệnh dẫn đàn đi lạc vào vùng nước nông.