09:16 22/09/2020

Indonesia ghi nhận thêm 160 ca tử vong do COVID-19

Ngày 22/9, Indonesia ghi nhận thêm 160 ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay tại nước này, nâng tổng số ca tử vong lên 9.837 ca. Đây là nước số ca tử vong do dịch COVID-19 cao nhất tại châu Á, sau Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Một địa điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Tangerang, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo cơ quan ứng phó dịch bệnh COVID-19 của Indonesia, nước này cũng ghi nhận thêm 4.071 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 252.923 ca.

* Tại Philippines, tổng số ca nhiễm tại nước này đã tăng lên 291.789 ca sau khi Bộ Y tế ngày 22/9 thông báo có thêm 1.635 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày thấp nhất trong nửa tháng qua. Theo Bộ Y tế Philippines, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 50 người, nâng tổng số lên 5.049 ca. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố chính phủ sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cho đến khi có vaccine. Ông Duterte cũng kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn y tế phòng ngừa dịch bệnh như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ở nơi công cộng. 

* Bang Victoria, điểm nóng dịch bệnh tại Australia, ngày 22/9 thông báo số ca nhiễm mới tại bang này đã tăng hơn gấp đôi, trong khi các bang khác cho biết các biện pháp hạn chế ở khu vực biên giới sẽ được nới lỏng khi số ca nhiễm mới giảm. 

Australia đã ghi nhận 33 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó 28 ca ở bang Victoria, tăng hơn gấp đôi so với ngày trước đó (11 ca). Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho rằng việc số ca nhiễm mới gia tăng là do bang này tăng cường tiến hành xét nghiệm vào cuối tuần qua. Số ca nhiễm tại bang Victoria, một trong những nơi áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhất trên thế giới nhằm kiềm chế dịch bệnh, bao gồm lệnh giới nghiêm ban đêm, chiếm 75% trong tổng số gần 27.000 ca nhiễm tại Australia và khoảng 90% trong tổng số 851 ca tử vong. 

Trong khi đó, bang Queensland ở miền Đông Bắc, nơi không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong ngày qua, sẽ mở cửa biên giới với một số khu vực ở bang láng giềng New South Wales (NSW) - bang đông dân nhất Australia, trong bối cảnh ngày càng tin tưởng rằng làn sóng dịch bệnh thứ 2 ở Australia đang được kiểm soát. Bang NSW vẫn duy trì số ca nhiễm mới theo ngày ở mức một con số kể từ ngày 11/9 khi chỉ có 2 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, cả 2 trường hợp này đều là các ca "nhập khẩu" và đã được cách ly. Bang Nam Australia, nơi không ghi nhận ca nhiễm mới trong 2 tuần qua, cho biết bang này có kế hoạch sẽ cho phép người dân NSW từ ngày 24/9 tới đi lại với bang này mà không cần thực hiện quy định tự cách ly 14 ngày. 

* Tập đoàn LG, doanh nghiệp lớn thứ 4 Hàn Quốc, ngày 22/9 cho biết đã đóng cửa một phần tòa nhà trụ sở của tập đoàn ở phía Tây thủ đô Seoul sau khi 2 nhân viên của công ty điện tử LG Electronics Inc. có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo LG, tập đoàn này sẽ đóng cửa văn phòng từ tầng 6 đến tầng 9 của tòa West Building, một trong hai tòa tháp của LG, đến ngày 23/9 để khử trùng. 

Hồi tháng trước, LG cũng đã phải đóng cửa một phần tòa East Building sau khi một trẻ em ở trung tâm giữ trẻ của tập đoàn này cũng dương tính virus SARS-CoV-2. 

Tòa tháp đôi của LG tại Seoul là trụ sở của công ty điện tử LG Electronics Inc., công ty hóa chất LG Chem Ltd., cùng công ty sản xuất và cung cấp màn hình tinh thể lỏng LG Display Co..

Trần Quyên  (TTXVN)