Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá khoảng 1.400 mỏ vàng trái phép tại khu vực Vườn quốc gia Núi Halimun Salak, huyện Sukabumi, tỉnh Tây Java. Riêng trong tháng 11, lực lượng chức năng đã đóng cửa gần 300 điểm khai thác.
Giám đốc Cơ quan Thực thi pháp luật về lâm nghiệp Rudianto Saragih Napitu cho biết, hoạt động khai thác vàng trái phép chủ yếu mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, trong khi người dân địa phương - nhóm dễ bị tổn thương về kinh tế - lại bị lôi kéo vào công việc nặng nhọc, rủi ro cao. Bộ Lâm nghiệp Indonesia khẳng định chỉ khuyến khích các mô hình bảo tồn bền vững và sinh kế xanh, song kiên quyết cấm mọi hình thức khai khoáng trong khu bảo tồn.
Tổng cục trưởng Lâm nghiệp Dwi Januanto Nugroho khẳng định “không có vùng xám cho các hoạt động phi pháp trong khu bảo tồn”. Những đối tượng tham gia khai thác trái phép, từ vận hành, cung ứng hậu cần đến nhà đầu tư, đều có thể bị truy tố hình sự với mức án tù tối đa 10 năm. Công tác tuần tra rừng và phối hợp liên ngành sẽ được tăng cường, trong đó có việc ứng dụng tuần tra thông minh và mở rộng giám sát tại vùng đệm của công viên.
Liên quan đến xử lý khai khoáng trái phép, hôm 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin cùng lực lượng đặc nhiệm Cơ quan Thực thi Khu vực rừng đã kiểm tra một điểm khai thác thiếc trái phép tại huyện Central Bangka, tỉnh Bangka Belitung. Khu vực này rộng hơn 262 ha nhưng không có giấy phép sử dụng đất rừng.
Nạn khai thác vàng trái phép thường xuyên xảy ra tại Indonesia, gây phá rừng, ô nhiễm sông suối và thất thoát tài nguyên quốc gia. Các “điểm nóng” khai thác vàng trái phép tập trung nhiều tại Jambi, Tây Sumatra, Tây Kalimantan, Trung Sulawesi, một số khu vực ở Maluku và một số vườn quốc gia như Halimun Salak.