Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Prananda L. Malasan – giảng viên Trường Thiết kế (FSRD) thuộc Viện Công nghệ Bandung, đồng thời là Chủ tịch Liên minh Nhà Thiết kế Công nghiệp Indonesia, nhấn mạnh những sáng tạo mà các nhà thiết kế mang đến lễ hội BDG Lights 2025 không chỉ mang tính thị giác mà còn là biểu tượng cho tri thức, kết nối và đổi mới.
Khách tham quan quan trải nghiệm một tác phẩm có tương tác. Ảnh: Minh Hưởng/PV TTXVN tại Indonesia.
Ngay trong đêm khai mạc, chuỗi hoạt động đầu tiên của BDB 2025 bắt đầu với một lễ hội ánh sáng độc đáo mang chủ đề “Sắp xếp bóng tối”. Các tòa nhà cũ trong khu vực Laswi Heritage, vốn là một kho hàng của hệ thống đường sắt quốc gia được xây dựng từ gần 100 năm trước (năm1928) được biến hóa thành không gian nghệ thuật ánh sáng thông qua trình diễn facade mapping, lắp đặt tương tác, phòng trải nghiệm ánh sáng và trình diễn nghệ thuật đa phương tiện.
Một tác phẩm tại lễ hội. Ảnh: Minh Hưởng/PV TTXVN tại Indonesia.
Lễ hội mang đến những trải nghiệm thú vị và bất ngờ về tính sáng tạo với sự tham gia của các nhà thiết kế Indonesia và các nước như Thái Lan, Singapore…Sự kiện 2 năm/lần này đóng vai trò là nền tảng kết nối giữa các nhà thiết kế, nghệ sĩ, doanh nghiệp, học giả và cộng đồng, nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo. Theo ban tổ chức, chủ đề “Lưu trữ Đổi mới” nhấn mạnh vai trò của việc lưu trữ như một nguồn tri thức sống, là chất xúc tác cho sáng tạo đương đại và đổi mới bền vững.
Những bức tường cũ kỹ trở nên sống động bới những tác phẩm trình diễn ánh sáng. Ảnh: Minh Hưởng/PV TTXVN tại Indonesia
Một tác phẩm tại lễ hội. Ảnh: Minh Hưởng/Pv TTXVN tại Indonesia