Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đang thúc đẩy kế hoạch phục hồi và tái thiết quy mô lớn tại các khu vực bị tàn phá bởi lũ lụt và sạt lở đất lịch sử hồi tháng 11/2025, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Các thiết bị hạng nặng được đưa vào để xây dựng cầu. Ảnh: Đỗ Quyên
Đặc biệt trong bối cảnh tháng Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo đang đến gần, các tỉnh Aceh, Đông Sumatera Utara và Tây Sumatera đang được dốc lực đấy nhanh tiến độ tái thiết.
Chính phủ đã khởi động kế hoạch 100 ngày phục hồi nhằm ổn định đời sống cộng đồng và sửa chữa các hạng mục thiết yếu, đồng thời đề xuất một kế hoạch phục hồi kéo dài 3 năm với sự phối hợp của nhiều bộ, ngành và cơ quan liên quan.
Các binh sĩ cùng người dân làm móng và dựng các trụ đỡ cầu. Ảnh: Đỗ Quyên
Tính đến đầu tháng 2/2026, khoảng 100 tuyến đường quốc gia và 33 cầu lớn bị hư hại đã được thông trở lại hoặc sửa chữa cơ bản để nối lại các tuyến vận tải chính. Chính phủ cũng tập trung phục hồi mạng lưới giao thông cấp thôn – xã, đảm bảo không để khu vực nào bị cô lập quá lâu.
Trước đó, lũ lụt và lở đất đã khiến hơn 900.000 người phải di dời, 158.000 ngôi nhà, 430 cơ sở thờ tự bị hư hại hoặc phá hủy do dòng nước cuốn trôi, bùn đất vùi lấp; 145 cây cầu bị ảnh hưởng nặng, nhiều điểm giao thông bị chia cắt; hơn 580 cơ sở giáo dục bị tàn phá; khoảng 290 cơ sở y tế và 1.200 công trình công cộng khác bị thiệt hại.
Bộ trưởng Công trình Công cộng Dody Hanggodo nhấn mạnh việc tái thiết không chỉ nhằm sửa chữa hư hại trước mắt mà còn góp phần củng cố năng lực chống chịu của các cộng đồng ven sông, củng cố hệ thống phòng chống thiên tai và nâng cao chất lượng sống bền vững cho người dân. Ông cho biết một số dự án cụ thể, như xây dựng lại đường cao tốc Lembah Anai và các đập chắn kiểm soát bùn, có thể mất từ 1-2 năm để hoàn thành.
Các binh sĩ cùng người dân làm móng và dựng các trụ đỡ cầu. Ảnh: Đỗ Quyên
Mục tiêu là khôi phục hoàn toàn hạ tầng quan trọng, như đường giao thông, cầu, hệ thống cấp nước và các công trình phòng chống thiên tai, đồng thời xây dựng các công trình kiểm soát dòng chảy và đập chắn bùn nhằm giảm thiểu rủi ro tương tự trong tương lai.
Tham gia vào quá trình tái thiết những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, có sự kết hợp của nhiều lực lượng, như quân đội Indonesia, Sở Công trình Công cộng, Cảnh sát Quốc gia, Tổng công ty Điện lực Nhà nước và các bên liên quan khác. Những khu vực trước đây bị chia cắt đang được xây dựng lại, từ đường xá, cầu, nhà cửa, mang đến hy vọng mới cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Các binh sĩ cùng người dân làm móng và dựng các trụ đỡ cầu. Ảnh: Đỗ Quyên
Chính phủ Indonesia cũng kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế nhằm huy động nguồn lực, kỹ thuật và hỗ trợ tài chính. Bên cạnh đó, công tác tái định cư an toàn cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng và hỗ trợ sinh kế đang được ưu tiên để người dân có thể sớm ổn định cuộc sống.
Niềm vui của học sinh trong ngày thông cầu. Ảnh: Đỗ Quyên
Các nỗ lực phục hồi sau thảm họa lũ lụt ở Indonesia không chỉ là một thách thức về kỹ thuật và tài chính, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của chính quyền trong việc bảo đảm an toàn, phục hồi phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao tính bền vững trước những biến động khí hậu ngày càng phức tạp.