Ngày 2/2, tại Bogor, tỉnh Tây Java, đã diễn ra Hội nghị Điều phối Quốc gia Indonesia năm 2026 nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và nhất quán giữa chính phủ trung ương và chính quyền địa phương.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát biểu tại hội nghị.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, sự kiện quy tụ hơn 4.000 quan chức Indonesia thuộc các thành phần của bộ máy nhà nước, qua đó tăng cường phối hợp, củng cố trách nhiệm chung và sự thống nhất trong điều hành quốc gia.
Trong bối cảnh Indonesia bước vào năm thứ hai thực hiện Kế hoạch Phát triển Trung hạn Quốc gia giai đoạn 2025-2029 (RPJMN), hội nghị cũng nhằm xác định rõ các nhiệm vụ chiến lược (Astacita) của Tổng thống Prabowo Subianto đặt ra, hướng tới Indonesia Vàng 2045.
Hội nghị gồm 3 phiên thảo luận: Các chính sách kinh tế, đầu tư và năng lượng; Các chương trình chiến lược như Chương trình Bữa ăn Dinh dưỡng (MBG) và sáng kiến Hợp tác xã Làng Đỏ và Trắng. Phiên cuối cùng tập trung vào việc thực thi pháp luật nhằm bảo vệ các chương trình ưu tiên của Tổng thống.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto nhấn mạnh rằng người dân Indonesia kỳ vọng vào một nền lãnh đạo dựa trên đạo đức, sự trung thực, công bằng và tinh thần phục vụ lợi ích công cộng. Ông bác bỏ những hoài nghi về khả năng duy trì sự thống nhất của Indonesia trong bối cảnh đa dạng về sắc tộc, tôn giáo và văn hóa, đồng thời khẳng định sự đa dạng đã được quản lý một cách hài hòa trong khuôn khổ Nhà nước Indonesia.
Ông Prabowo cũng nêu các vấn đề cần có sự phối hợp giải quyết nhất quán và thông suốt giữa các cơ quan từ trung ương đến địa phương, như: Xây dựng các không gian đẹp tại từng địa phương để xây dựng hình ảnh đất nước trật tự, văn minh; vấn đề rác thải phải được giải quyết từ các địa phương. Ông nhấn mạnh điều đó sẽ góp phần quan trọng thu hút khách du lịch quốc tế đến các vùng của Indonesia.
Trong năm đầu thực hiện Kế hoạch Phát triển Trung hạn Quốc gia, Indonesia đã đạt được một số kết quả nổi bật, trong đó có việc dự trữ gạo quốc gia đạt mức cao nhất từ trước tới nay, mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục thông qua trang bị bảng tương tác cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa, cũng như thúc đẩy kinh tế ven biển bằng việc đầu tư xây dựng cảng cá, kho lạnh và cung cấp tàu đánh cá cho các làng chài.