02:18 27/02/2018

Indonesia chỉ trích kế hoạch của Mỹ chuyển Đại sứ quán đến Jerusalem

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đã tiếp tục chỉ trích kế hoạch của Washington chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv của Israel tới Jerusalem vào tháng 5 tới.

Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv, Israel ngày 20/1/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Mỹ Joseph Donovan ngày 26/2 tại thủ đô Jakarta, Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia A.M. Fachir cho rằng quyết định trên của Washington "vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình hòa bình Trung Đông.
 
Trước đó, Indonesia đã triệu Đại sứ Donovan sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo kế hoạch chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem vào tháng 5 tới, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Độc lập của Israel.

Hồi tháng 12/2017, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và khẳng định sẽ chuyển Đại sứ quán nước này từ Tel Aviv về Jerusalem. Tuyên bố ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của Palestine và nhiều quốc gia trên thế giới. Trong cuộc họp khẩn do Đại Hội đồng LHQ tổ chức hôm 21/12 năm ngoái, 128 quốc gia đã bày tỏ quan điểm phản đối Mỹ và kêu gọi nước này rút quân khỏi Jerusalem. Cũng khoảng thời gian này, tất cả 57 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), trong đó có Indonesia, đã ra thông cáo kêu gọi Mỹ rút lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
 
Quy chế Jerusalem là vấn đề rất nhạy cảm và là trung tâm của cuộc xung đột Israel-Palestine. Israel chiếm đóng Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967, sau đó sáp nhập vùng đất này và tuyên bố toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của Israel. Cộng đồng quốc tế không công nhận chủ quyền của Israel đối với Đông Jerusalem, trong khi người Palestine xác định Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai.

TTXVN/Báo Tin tức