09:14 30/09/2025

Indonesia cảnh báo nguy cơ siêu động đất tại Tây Sumatra

Ngày 29/9, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cảnh báo tỉnh Tây Sumatra thường trải qua các trận động đất lớn theo chu kỳ 50-100 năm, đồng thời lưu ý nguy cơ về một trận siêu động đất trong tương lai.

Chú thích ảnh
Nhà cửa bị phá hủy trong trận động đất tại Ambon, Maluku, Indonesia, ngày 27/9/2019. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Giảm thiểu và Quản lý thảm họa (ICDMM) 2025 ở thành phố Padang, Giám đốc BNPB – Trung tướng Suharyanto – nhắc lại trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra ngày 30/9/2009 tại Padang, khiến ít nhất 1.117 người thiệt mạng và phá hủy khoảng 300.000 ngôi nhà. Một số dữ liệu cho thấy số nạn nhân có thể vượt 2.000 người.

Ông Suharyanto cho biết đới đứt gãy Mentawai hiện “đang tích tụ năng lượng” và có khả năng giải phóng đột ngột, gây ra động đất mạnh. Dù công nghệ dự báo ngày càng hiện đại, song chưa có phương pháp nào xác định chính xác thời điểm xảy ra động đất. Vì vậy, ông nhấn mạnh việc tăng cường giảm nhẹ rủi ro, nâng cao nhận thức cộng đồng và trang bị kỹ năng phòng chống thiên tai cho thế hệ trẻ là yếu tố then chốt.

Trước đó, giới chuyên gia cũng đã cảnh báo nguy cơ động đất kèm sóng thần cực lớn tại Indonesia, đe dọa hàng triệu cư dân ven biển.

Giáo sư Fauzan - Chủ tịch ICDMM 2025 - cảnh báo trong số 12 đới đứt gãy được xác định có khả năng gây siêu động đất ở Indonesia, hai khu vực rủi ro cao nhất là đới Eo biển Sunda và đới Mentawai-Siberut. Đây là những vùng có thể phát sinh động đất rất mạnh, đồng thời kích hoạt sóng thần quy mô lớn.

Nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương - nơi ba mảng kiến tạo Ấn Độ - Australia, Á - Âu và Thái Bình Dương giao nhau - Indonesia liên tục hứng chịu hoạt động địa chấn dữ dội. Đới Mentawai-Siberut được xem là “khoảng trống địa chấn” nguy hiểm toàn cầu, chưa từng giải phóng năng lượng kể từ hai trận động đất thảm khốc năm 1797 và 1833, từng gây thiệt hại nặng nề tại thành phố Padang. Giáo sư Fauzan nhấn mạnh nguy cơ là có thật và con người cần chuẩn bị sẵn sàng.

Minh Hưởng  (TTXVN)