02:13 25/02/2012

IMF tăng vốn ưu đãi cho các nước nghèo

IMF đã quyết định phân chia 1,1 tỷ USD lợi nhuận từ nguồn bán vàng cho các nước thành viên để tạo điều kiện thuận lợi cho các nước này đóng góp vào Quỹ tín dụng “Tăng trưởng và giảm đói nghèo” (PRGT) ưu đãi dành cho các nước thu nhập thấp (LIC).

Ngày 24/2, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã quyết định phân chia 1,1 tỷ USD lợi nhuận từ nguồn bán vàng trong 2 năm 2009 và 2010 cho các nước thành viên để tạo điều kiện thuận lợi cho các nước này đóng góp vào Quỹ tín dụng “Tăng trưởng và giảm đói nghèo” (PRGT) ưu đãi dành cho các nước thu nhập thấp (LIC).

Những đóng góp của các nước thành viên IMF liên quan đến việc phân chia nguồn lợi nhuận bán vàng sẽ góp phần tăng Quỹ PRGT thêm 2,3 tỷ USD. Vì là tài sản chung của tất cả các nước thành viên IMF, nên lợi nhuận từ bán vàng sẽ được phân chia theo cổ phần hạn ngạch của mỗi nước thành viên và các nước thành viên cần cam kết đóng ít nhất 90% phần được chia vào Quỹ PRGT. Khuôn khổ thời gian cho sự đóng góp này phụ thuộc vào thời điểm IMF nhận được cam kết đóng góp của mỗi nước thành viên. Cùng với những cam kết đóng góp song phương khác giữa IMF và các nước thành viên, tổng nguồn tài chính tín dụng ưu đãi không lãi của Quỹ PRGT dành cho các nước LIC sẽ lên tới 17 tỷ USD trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2014.

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde. Nguồn: Internet.


Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde kêu gọi các nước thành viên IMF nhanh chóng khẳng định cam kết đóng góp của họ để đảm bảo quỹ PRGT có nguồn tài chính tiếp tục hỗ trợ các nước LIC hiệu quả, đặc biệt vào thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang đe doạ tước mất của các nước thu nhập thấp những thành quả phát triển mà họ rất khó khăn mới giành được.

Theo số liệu của IMF, tổng số tiền bán vàng của IMF trong 2 năm 2009-2010 là 14,8 tỷ USD trong đó lợi nhuận lên đến 10,6 tỷ USD. Ngoài số tiền 1,1 tỷ USD phân chia cho các nước thành viên theo cổ phần hạn ngạch, IMF cũng quyết định dành 6,8 tỷ USD trong số lãi này để đa dạng nguồn tài chính của IMF ngoài nguồn tài chính vay của các nước thành viên theo mô hình nguồn thu tài chính được thông qua năm 2008. Tuy nhiên, IMF vẫn chưa quyết định phương thức sử dụng 2,7 tỷ USD lợi nhuận còn lại từ nguồn bán vàng.


TTXVN/Tin tức