04:09 18/04/2012

IMF dự báo kinh tế Italia tiếp tục đà suy giảm

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa đưa ra dự báo mới nhất cho rằng, nền kinh tế vốn đang trong tình trạng suy thoái của Italia sẽ sụt giảm 1,9% trong năm nay và 0,3% vào năm tới.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa đưa ra dự báo mới nhất cho rằng, nền kinh tế vốn đang trong tình trạng suy thoái của Italia sẽ sụt giảm 1,9% trong năm nay và 0,3% vào năm tới.

Hãng tin Italia ANSA ngày 17/4 cho biết, những con số nói trên vẫn tích cực hơn so với các dự báo mà IMF đưa ra hồi tháng 1/2012 đối với nền kinh tế Italia, theo đó nền kinh tế nước này sẽ sụt giảm 2,1% trong năm nay và 0,6% vào năm tới. IMF cũng đã nâng mức dự báo tổng thể đối với tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, trong đó GDP dự kiến tăng 3,5% năm 2012 và 4,1% vào năm 2013, cao hơn so với các dự báo hồi tháng 1/2012 lần lượt là 0,2% và 0,1%.

Cũng theo IMF, tỷ lệ thất nghiệp của Italia trong năm 2012 dự kiến đứng ở mức 9,5% trong khi mức trung bình của Khu vực sử dụng đồng euro là 10,9%. Tây Ban Nha sẽ tiếp tục dẫn đầu châu Âu về tỷ lệ thất nghiệp, với các mức dự báo là 24,2% trong năm 2012 và 23,9% vào năm 2013.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Italia công bố bản báo cáo mới nhất cho rằng đà phục hồi của nền kinh tế nước này hiện vẫn đang không chắc chắn. Báo cáo cho biết GDP của Italia đã sụt giảm 0,7% trong giai đoạn từ quý 3/2011 đến quý 4/2011, trong khi tỷ lệ nợ công vẫn đang đứng ở mức 120% GDP. Bên cạnh đó, thu nhập của các gia đình Italia ngày càng sụt giảm cũng đã làm giảm sức tiêu dùng.

Tuy nhiên, báo cáo của Ngân hàng Trung ương Italia nhận định những cải cách gần đây của chính phủ Thủ tướng Mario Monti có thể kích thích tăng trưởng kinh tế, bất chấp những số liệu kinh tế ảm đạm nói trên. Nền kinh tế Italia dự kiến sẽ bắt đầu phục hồi vào cuối năm 2012 và tiếp tục vào năm 2013, song điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào hoạt động của các thị trường tài chính cũng như tỷ lệ lãi suất trái phiếu chính phủ.


TTXVN/Tin tức