Sáng 20/5, Triển lãm Quốc tế lần thứ 10 về Chăn nuôi, Sản phẩm sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản (ILDEX Vietnam 2026), chính thức khai mạc tại TP Hồ Chí Minh.
Quang cảnh Lễ khai mạc.
ILDEX Vietnam 2026 và Horti & Agri Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại TP Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 230 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thực phẩm giữa Việt Nam và Thái Lan cũng như trong khu vực.
Năm 2026 cũng là dấu mốc đặc biệt khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh, sự kiện thương mại lần này là minh chứng cho tinh thần hợp tác bền chặt và tầm nhìn phát triển bền vững giữa hai quốc gia.
Bà Wiraka Moodhitaporn cho biết, tại Thái Lan thực phẩm và nông nghiệp tiếp tục là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm trong chiến lược “Thailand 10 Plus” của Chính phủ, ưu tiên phát triển thực phẩm tương lai cùng với năng lượng sạch, điện tử thông minh và công nghiệp kỹ thuật số nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện.
Trong khi đó, nông nghiệp vẫn là trụ cột của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp khoảng 11,6% GDP quốc gia năm 2025 và tạo sinh kế cho hàng triệu người dân. Việt Nam hiện là nhân tố quan trọng trên thị trường chăn nuôi toàn cầu, đứng đầu ASEAN và xếp thứ 6 thế giới về sản lượng thịt lợn, chiếm khoảng 3% sản lượng toàn cầu.
Theo bà Wiraka Moodhitaporn, các sự kiện như ILDEX Vietnam sẽ góp phần duy trì đà phát triển này, thông qua việc kết nối chuyên gia, nhà đầu tư và các đối tác trong ngành để thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam và khu vực phát triển bền vững hơn.
Phiên bản triển lãm lần thứ 10 ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp quốc tế từ Trung Quốc, Bắc Mỹ, Pháp, Liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc, cho thấy sức hút của thị trường Việt Nam đối với lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm.
Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Triển lãm ILDEX Vietnam 2026.
Tại lễ khai mạc, ông Phùng Đức Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau hơn 45 năm thực hiện tái cơ cấu, ngành nông nghiệp Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đến hết năm 2025, bất chấp nhiều thách thức từ bối cảnh toàn cầu, Việt Nam ghi nhận kỷ lục 43,5 triệu tấn lương thực; sản lượng thủy sản lên mức cao chưa từng có với 9,95 triệu tấn. Toàn ngành đạt kim ngạch xuất khẩu 70,61 tỷ USD, mang lại thặng dư thương mại 21,31 tỷ USD.
Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 20,03 tỷ USD, tăng 5,8%; thặng dư thương mại đạt 5,47 tỷ USD. Đặc biệt, ngành chăn nuôi ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ từ quy mô nhỏ lẻ sang mô hình công nghiệp với tỷ suất hàng hóa cao. Kim ngạch xuất khẩu chăn nuôi trong 4 tháng đầu năm đạt 245 triệu USD, tăng 45,5% so với cùng kỳ. Ngành chăn nuôi đặt mục tiêu đạt giá trị xuất khẩu sản phẩm (trừ thức ăn chăn nuôi) 1 tỷ USD vào năm 2027.
“Mặc dù nông nghiệp hiện chiếm khoảng 10% - 11,6% trong cơ cấu GDP quốc gia, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ vẫn luôn khẳng định nông nghiệp và môi trường là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế, đảm bảo sinh kế cho hàng triệu người dân và tạo nền tảng ổn định cho phát triển đất nước”, ông Tiến nhấn mạnh.
Ông Phùng Đức Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại Lễ khai mạc.
Bà Panadda Kongma, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh của VNU Asia Pacific chia sẻ: “Qua 10 kỳ tổ chức, ILDEX Vietnam đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một hội chợ thương mại thông thường để trở thành nền tảng kết nối kinh doanh, tri thức và công nghệ toàn cầu với các cơ hội nội địa, hướng tới một nền nông nghiệp thông minh và bền vững hơn”.
Sự kiện năm nay tập trung giới thiệu các giải pháp toàn diện xuyên suốt chuỗi giá trị, từ thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, công nghệ chuồng trại đến các giải pháp an toàn sinh học và quản lý môi trường. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đầu ngành như C.P Việt Nam mang đến mô hình kinh doanh tích hợp khép kín 3F (Feed - Farm - Food), kết hợp thực hành các tiêu chuẩn ESG và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành toàn chuỗi.
Khách tham quan tìm hiểu các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thực phẩm và nuôi trồng thủy sản tại triển lãm.
Bên cạnh không gian trưng bày, chuỗi hội thảo kỹ thuật chuyên sâu do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các hiệp hội chuyên ngành tổ chức sẽ là diễn đàn để chuyên gia cập nhật thông tin, thảo luận về nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là định hướng được Bộ Chính trị và Chính phủ xác định nhằm đưa khoa học công nghệ trở thành động lực then chốt để thực hiện Nghị quyết Trung ương 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Nhiều mô hình nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao được giới thiệu tại ILDEX Vietnam 2026.
Ông Phùng Đức Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Triển lãm ILDEX Vietnam 2026.
Triển lãm diễn ra từ ngày 20 đến 22/5/2026 tại SECC, TP Hồ Chí Minh, dự kiến thu hút đông đảo khách tham quan, nhà đầu tư và chuyên gia thương mại trong và ngoài nước.