09:16 08/09/2026

Iceland triệu tập Đại sứ Mỹ sau bài đăng bản đồ của Tổng thống Trump

Iceland ngày 7/9 đã triệu tập Đại sứ Mỹ Billy Long để phản đối bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội, trong đó thể hiện Iceland dưới lá cờ Mỹ.

Chú thích ảnh
Đại sứ Mỹ tại Iceland Billy Long. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Iceland

Theo đài truyền hình địa phương RUV, Iceland đã triệu tập Đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đăng một hình ảnh gây tranh cãi lên mạng xã hội.

Hình ảnh thể hiện Iceland cùng các quốc gia khác được phủ bởi lá cờ Mỹ và toàn bộ khu vực này được ghi chú là “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”. Ông Trump đăng hình ảnh trên nền tảng Truth Social nhưng không kèm theo lời giải thích nào.

Đài RUV đưa tin Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Gunnarsdottir đã triệu tập ông Billy Long - Đại sứ Mỹ tại Iceland, người mới chính thức nhậm chức vào tháng 8 - để làm việc.

Bộ Ngoại giao Iceland chia sẻ với RUV rằng: “Quan điểm được nêu rõ là bài đăng đó hoàn toàn không phù hợp”.

Những tuyên bố của ông Trump trong những năm gần đây về việc Mỹ cần mua lại Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đã gây căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, cũng như trên toàn châu Âu.

Vào tháng 8, Iceland đã bỏ phiếu phản đối nối lại đàm phán gia nhập EU trong một cuộc trưng cầu dân ý, trong đó tham vọng của ông Trump đối với Greenland được xem là một yếu tố tác động đến bối cảnh sự kiện.

Một số người ủng hộ bắt đầu đàm phán đã viện dẫn lo ngại về độ tin cậy của Mỹ là một lý do để cân nhắc thắt chặt quan hệ với EU, mặc dù các nhà phân tích cho rằng những lo ngại về kinh tế trong nước mới là yếu tố quyết định kết quả cuối cùng.

Bài đăng của ông Trump xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Ủy ban châu Âu công bố khoản đầu tư trị giá 200 triệu euro vào Greenland trong chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen.

Phát biểu với hãng tin Ritzau của Đan Mạch tại Nuuk, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thông điệp từ Chính phủ và người dân Greenland luôn nhất quán.

Bà nói: "Chính phủ và người dân Greenland đã nhiều lần khẳng định rằng họ không muốn trở thành một phần của nước Mỹ. Tôi hy vọng không ai còn nghi ngờ về điều đó, dù là ở Mỹ hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới".

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc