09:09 21/09/2015

Iceland phủ nhận cáo cuộc của Mỹ về Nga

Ngoại trưởng Iceland mới đây đã phủ nhận cáo buộc của Bộ quốc phòng Mỹ rằng Nga đang gia tăng các chuyến bay quân sự quanh nước này.


Một máy bay Tu-95 của Nga.


Theo truyền thông Iceland, trong thời gian qua, chính phủ Mỹ đã nỗ lực thuyết phục Iceland chấp nhận để Washington gia tăng hiện diện quân sự tại đây bởi “tần suất ngày càng tăng các chiến đấu cơ Nga trong khu vực”.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Bob Work vào đầu tháng 9 trả lời phỏng vấn báo chí cho biết Nga thường tiến hành các chuyến bay quá cảnh sát với không phận Iceland. Tuy nhiên khẳng định của Bộ Quốc phòng Mỹ thậm chí không hề nhất quán với thống kê của chính Iceland cho thấy vào năm 2015 Nga chỉ thực hiện 2 chuyến bay gần không phận Iceland.

Ngoại trưởng Iceland đã công bố bản dữ liệu thống kê cho thấy các chuyến bay quân sự của Nga gần không phận nước này thực ra đã giảm 5 lần so với năm 2007. Điều được nhấn mạnh là không hề có máy bay quân sự nào của Nga xâm phạm không phận Iceland.

Ngoài ra, ông Bob Work cũng khẳng định rằng Iceland đang tỏ ra quan tâm tới việc tăng cường hợp tác quân sự. Trong khi đó, ngoại trưởng Iceland Gunnar Bragi Sveinsson lại khẳng định rằng thực chất chính phía Mỹ mới tỏ ra đặc biệt chú ý đến hệ thống phòng không tại Iceland.

Hà Linh (Theo Sputnik)