Ngày 9/9, Ban lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã quyết định khép lại cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đối với Syria sau khi chính quyền mới của quốc gia Trung Đông này mở đường cho các chuyên gia của IAEA tới các cơ sở hạt nhân trọng yếu. Cuộc điều tra vốn được khởi xướng dưới thời nhà lãnh đạo bị lật đổ Bashar al-Assad.
Biểu tượng IAEA tại trụ sở ở Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN
Theo nguồn tin ngoại giao, Ban lãnh đạo IAEA đã nhất trí hủy bỏ quyết định năm 2011 vốn cho rằng Syria không tuân thủ các nghĩa vụ của mình, đồng thời ghi nhận sự hợp tác của chính quyền hiện tại, theo đó khuyến khích Syria tiếp tục hợp tác với IAEA, bao gồm cả công tác khai quật tại địa điểm Deir Ezzor.
Các thanh sát viên của IAEA hồi tháng trước đã tới thăm 2 cơ sở: một tại Deir Ezzor và địa điểm thứ hai ở một vị trí không được tiết lộ do chính quyền Syria chỉ dẫn. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi hôm 7/9 cho biết lò phản ứng hạt nhân gần hoàn thiện ở Deir Ezzor vốn được xây dựng bí mật dưới thời chính quyền ông Al-Assad, từng có khả năng sản xuất vật liệu dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Bên cạnh lò phản ứng đang xây dựng tại Deir Ezzor, IAEA còn phát hiện một nhà máy chế tạo nhiên liệu hạt nhân dùng cho lò phản ứng này, cùng một địa điểm cất giữ nhiên liệu hạt nhân cũng như quặng urani phế liệu và chất thải. Trong một báo cáo bảo mật mà các nguồn thạo tin tiếp cận được hồi tuần trước, IAEA cho biết đã tìm thấy khoảng 73 tấn kim loại urani tự nhiên.