10:16 07/10/2025

Hy vọng mới cho phi hành gia đến Sao Hỏa

Một nghiên cứu do các nhà khoa học Australia dẫn đầu đã chứng minh rằng một số loại vi khuẩn quan trọng đối với sức khỏe con người có thể sống sót qua các điều kiện khắc nghiệt của hành trình không gian - từ quá trình phóng tên lửa đến giai đoạn tái nhập khí quyển.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí npj Microgravity, thí nghiệm được thực hiện với bào tử của vi khuẩn Bacillus subtilis – loài vi sinh vật giúp hỗ trợ miễn dịch, tiêu hóa và tuần hoàn – được gửi lên rìa không gian bằng tên lửa phóng từ Thụy Điển.

Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT), đơn vị dẫn đầu nghiên cứu, cho biết mẫu vi khuẩn phải chịu gia tốc lên tới 13g, hơn 6 phút trong môi trường vi trọng lực và lực tái nhập khí quyển lên đến 30g trong khi thân tên lửa xoay tới 220 vòng mỗi giây.

Kết quả cho thấy sau khi thu hồi, các bào tử vẫn giữ nguyên cấu trúc và khả năng phát triển, chứng minh rằng vi khuẩn này có thể sống sót qua toàn bộ hành trình không gian.

Giáo sư Elena Ivanova thuộc RMIT – đồng tác giả nghiên cứu trên cho biết: “Phát hiện này mở ra khả năng thiết kế hệ thống hỗ trợ sự sống hiệu quả hơn, giúp phi hành gia duy trì sức khỏe trong các sứ mệnh dài ngày”.

Trong khi đó, Phó Giáo sư Gail Iles - chuyên gia khoa học không gian của RMIT - nhấn mạnh: “Nghiên cứu này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khả năng sinh tồn của sự sống trong điều kiện cực hạn, cung cấp những kiến thức quý giá cho các sứ mệnh tương lai lên Sao Hỏa và xa hơn nữa”.

Nghiên cứu được phối hợp thực hiện cùng công ty công nghệ vũ trụ ResearchSat và hãng Numedico Technologies, với tiềm năng ứng dụng trong công nghệ sinh học và nghiên cứu chống vi khuẩn kháng thuốc.

Thanh Phương (TTXVN)