09:19 19/09/2022

Hy Lạp gửi 40 xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine để nhận phương tiện hiện đại từ Đức

Hy Lạp đã cùng các đồng minh NATO hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, gửi thiết bị quân sự tới Kiev.

Chú thích ảnh
Hy Lạp sẽ nhận được 40 chiếc Marder của Đức để đổi lấy việc giao xe cho Ukraine. Ảnh: AAP/DPA

Theo trang tin greekreporter.com, Hy Lạp sẽ gửi 40 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 do Liên Xô chế tạo cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận với Đức vào cuối tuần trước, theo đó nước này sẽ nhận được từ Berlin cùng số lượng 40 xe bọc thép chở quân Marder hiện đại hơn.

Thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Panagiotopoulos và người đồng cấp Đức Christine Lambrecht được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhằm hỗ trợ Ukraine phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga.

Hy Lạp đã cùng các đồng minh NATO hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, gửi thiết bị quân sự tới Kiev.

Cho đến tháng 5, Hy Lạp đã cung cấp cho Ukraine các thiết bị như 122 xe BMP-1 cùng đạn dược; 15.000 quả rocket 73 ly; 2.100 quả rocket 122 ly; 20.000 súng trường tấn công AK-47; 3.200.000 hộp đạn 7,62 mm; 60 tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger MANPADS; 17.000 quả đạn pháo 155 ly; 1.100 tên lửa chống tăng RPG-18.

Sự ủng hộ của Hy Lạp đối với Ukraine đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Nga khi hồi tháng 7 Moskva tuyên bố Hy Lạp là một quốc gia “không thân thiện”.

Vào tháng 6, Nga đã trục xuất 8 nhà ngoại giao Hy Lạp vì "quá trình đối đầu" của họ đối với Moskva. Động thái này nhằm trả đũa việc Hy Lạp trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga khỏi Athens. Trong tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Hy Lạp rằng quan hệ giữa hai quốc gia “có chung niềm tin” đã “gần như không còn gì”.

Các quan chức Nga cũng từng cáo buộc rằng có một sự bôi nhọ được dàn dựng đối với Nga ở Hy Lạp  sau cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức