Ngày 22/1, Giám đốc nghiên cứu tại Đài quan sát Quốc gia ở Athens, ông Kostas Lagouvardos cho biết trận bão mạnh ngày 21/1 đã làm 2 người thiệt mạng và trút xuống thủ đô Athens của Hy Lạp lượng mưa lên tới 170 mm, gần bằng 6 tháng, chỉ trong chưa đầy một ngày.
Dọn dẹp tuyến đường bị chia cắt do lở đất sau mưa lũ tại Mandra, phía Tây Attica (Hy Lạp). Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu bên lề một buổi trình bày dữ liệu thời tiết hằng năm của Hy Lạp, ông Lagouvardos cho biết con số trên tương đương với khoảng 40% lượng mưa hàng năm ở Athens.
Bão di chuyển về phía Đông qua Hy Lạp đã mang theo gió giật hơn 100 km/h. Chính quyền ở Athens và các vùng phía Tây và phía Nam đã quyết định đóng cửa trường học. Cơ quan cứu hộ cứu nạn đã cho biết đã nhận được hơn 900 cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến lũ lụt trên khắp thủ đô.
Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đã hủy chuyến công tác Thụy Sĩ dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos.
Trong khi đó, tại Afghanistan, ít nhất 11 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong bối cảnh tuyết rơi dày đặc và mưa lớn đang hoành hành nhiều tỉnh thành.
Ngày 22/1, người phát ngôn Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia cho biết báo cáo ban đầu từ chính quyền các tỉnh cho thấy thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến người dân ở các tỉnh Parwan (miền Đông), Wardak và Kandahar (miền Nam), Jawzjan (miền Bắc), Faryab và Bamiyan (miền Trung).
Có 9 ngôi nhà bị phá hủy một phần. Bão cũng gây thiệt hại 530 con gia súc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân địa phương ở các vùng nông nghiệp này. Tuyết tích tụ đã làm tắc nghẽn các tuyến đường chính, buộc chính quyền phải khẩn trương tiến hành các hoạt động dọn dẹp để khôi phục giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng viện trợ.
Hầu hết các khu vực của Afghanistan đã trải qua mưa và tuyết liên tục kể từ ngày 21/1. Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo lượng mưa sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp cả nước trong những ngày tới.