10:02 02/10/2012

Hy Lạp đối mặt năm thứ 6 suy thoái liên tiếp

Bản dự thảo ngân sách được chính phủ Hy Lạp đệ trình lên quốc hội ngày 1/10 dự báo, nước này sẽ trải qua năm thứ sáu suy thoái liên tiếp trong năm 2013, với GDP sụt giảm 3,8% và thâm hụt ngân sách là 4,2% GDP.

Bản dự thảo ngân sách được chính phủ Hy Lạp đệ trình lên quốc hội ngày 1/10 dự báo, nước này sẽ trải qua năm thứ sáu suy thoái liên tiếp trong năm 2013, với GDP sụt giảm 3,8% và thâm hụt ngân sách là 4,2% GDP.


Dự thảo do Bộ Tài chính soạn thảo đã đề ra các biện pháp thắt lưng buộc bụng trị giá 7,8 tỉ euro, được áp đặt trong năm 2013 thông qua cắt giảm chi tiêu và tiết kiệm, nhằm giảm thâm hụt ngân sách từ mức 6,6% trong năm nay. Đây là một phần của chương trình khắc khổ mới, có tổng trị giá 13,5 tỉ euro, mà chính phủ Hy Lạp đang đàm phán với các chủ nợ quốc tế, gồm Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB). Chương trình này trên danh nghĩa kéo dài tới năm 2014, tuy nhiên Aten đang tìm cách thương lượng để nới rộng thời gian tới năm 2016. Dự kiến các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ thảo luận về đề nghị này tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 18/10 tới.


Cùng ngày, Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp, Christos Staikouras cho biết, Aten đã phải áp đặt “những hy sinh to lớn”, lên tới 49 tỉ euro từ năm 2010-2012, và hy vọng sẽ đạt thặng dư ngân sách 2,2 tỉ euro trong năm 2013. Năm nay, nền kinh tế Hy Lạp được dự báo sẽ sụt giảm 6,5%.


Trong khi đó, ngày 1/10 Cơ quan thống kê châu Âu cho biết, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8 vừa qua ở khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng lên mức kỷ lục 18,2 triệu người, mức cao nhất kể từ năm 1995; và chỉ tính riêng trong vòng 12 tháng gần đây đã có thêm hơn 2 triệu người thất nghiệp.



T.H