03:15 10/03/2015

Hy Lạp dọa 'nhấn chìm' châu Âu bằng người nhập cư

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp đe dọa sẽ đẩy châu Âu “tràn ngập người nhập cư”, trong đó có cả các thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, một khi Athens không nhận được sự hỗ trợ giải quyết khủng hoảng nợ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp đe dọa sẽ đẩy châu Âu “tràn ngập người nhập cư”, trong đó có cả các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, một khi Athens không nhận được sự hỗ trợ đối giải quyết khủng hoảng nợ.

Bộ trưởng Panos Kammenos cho biết, Hy Lạp có thể sẽ bung làn sóng “hàng triệu người nhập cư kinh tế” tới châu Âu, trừ khi khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) rút lại các yêu sách về thắt chặt chi tiêu đối với Athens.

Nếu không thuyết phục được các chủ nợ Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tiếp tục giải ngân chương trình cho vay trị giá 240 tỉ euro, Hy Lạp sẽ vỡ nợ, phá sản chỉ trong tháng này, buộc phải rút khỏi Eurozone.

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos. Ảnh: AP


Vùng biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ hiện là tuyến đầu của EU trong cuộc chống nhập cư bất hợp pháp, là cửa ngõ ngăn cản các phần tử cực đoan di chuyển tới lui từ các căn cứ ở Iraq và Syria. Nếu Eurozone đồng ý để Hy Lạp ra khỏi nhóm, Athens sẽ cấp giấy tờ du lịch cho những người nhập cư bất hợp pháp vượt biên giới, hoặc là tới các trại tập trung hiện đang giữ hơn 10.000 người.

“Nếu họ nhất quyết không giúp Hy Lạp, họ sẽ được chứng kiến người nhập cư có được giấy tờ đổ tới Berlin. Nếu bị châu Âu bỏ rơi trong khủng hoảng, chúng tôi sẽ để người nhập cư tràn ngập châu lục. Và điều tệ hại hơn với Berlin là trong hàng triệu người nhập cư kinh tế, sẽ có một số phần tử thánh chiến IS”.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias cũng cảnh báo rằng, một khi Athens bị buộc rời khỏi Eurozone, “sẽ có hàng chục triệu người nhập cư và hàng nghìn phần từ thánh chiến” đổ bộ tới châu Âu.


Hoài Thanh (Theo Sputniknews)