08:07 22/08/2017

Hy Lạp dẫn độ một nghi can khủng bố về Bỉ

Ngày 21/8, cảnh sát Hy Lạp cho biết nước này sẽ dẫn độ về Bỉ một phụ nữ 22 tuổi là đối tượng tình nghi trong một hồ sơ khủng bố. Đối tượng này đã bị bắt cuối tuần qua theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol).

Cảnh sát Bỉ phong tỏa hiện trường vụ bắt giữ nghi phạm tuyên bố xe có bom. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, cảnh sát Hy Lạp cho biết thủ tục dẫn độ đã được tiến hành theo lệnh của công tố viên, song không nêu rõ thời điểm cụ thể diễn ra việc trao đối tượng tình nghi cho phía Bỉ. Người phát ngôn lực lượng biên phòng Hy Lạp thông báo nghi phạm bị bắt do liên quan tới hoạt động khủng bố.

Trước đó, Cơ quan công tố liên bang Bỉ thông tin việc bắt giữ được thực hiện sau khi lệnh truy nã quốc tế theo một hồ sơ liên quan đến khủng bố của Bỉ được phát ra. Theo Hãng thông tấn quốc gia Hy Lạp, nghi can là một phụ nữ quốc tịch Bỉ gốc Maroc. Đối tượng đã đi phà từ Italy đến cảng Igoumenitsa của Hy Lạp và bị bắt tối 18/8 tại Corfou sau khi giới chức Hy Lạp nhận được thông tin cảnh báo từ nhà chức trách Italy.

Hiện nhà chức trách Bỉ từ chối cho biết chi tiết vụ bắt giữ, song cũng nêu rõ đối tượng tình nghi không liên quan đến vụ tấn công khủng bố diễn ra ở Tây Ban Nha trong tuần qua.

TTXVN/Tin Tức