08:02 09/08/2012

Huỳnh Châu và Nguyễn Thị Lụa 'tạm biệt' Olympic

Ngày 8/8 là ngày thi đấu quan trọng của đoàn TTVN: võ sĩ Lê Huỳnh Châu và đô vật Nguyễn Thị Lụa cùng ra trận. Đây được coi là 2 niềm hy vọng huy chương cuối cùng cho thể thao Việt Nam tại Thế vận hội này.

Ngày 8/8 là ngày thi đấu quan trọng của đoàn TTVN: võ sĩ Lê Huỳnh Châu và đô vật Nguyễn Thị Lụa cùng ra trận. Đây được coi là 2 niềm hy vọng huy chương cuối cùng cho thể thao Việt Nam tại Thế vận hội này. Tuy nhiên, việc phải gặp những đối thủ rất mạnh ngay từ vòng loại, khiến cả 2 VĐV của Việt Nam phải nói lời chia tay sớm với Olympic.


Góp mặt ở Thế vận hội này, cả Lê Huỳnh Châu (hạng dưới 58 kg taekwondo nam) và Nguyễn Thị Lụa (hạng 48 kg vật tự do nữ) đều là hai VĐV có nhiều kinh nghiệm quốc tế.


Tuy nhiên, so với các đối thủ ở sân chơi Olympic, thành tích của 2 VĐV Việt Nam còn quá khiêm tốn. May mắn đã không tới với thể thao Việt Nam, khi ngay trận ra quân, Huỳnh Châu phải đối đầu với võ sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) Wei Chen Yang, hiện đang là đương kim vô địch Asiad 2010. Trong khi đó, Nguyễn Thị Lụa cũng gặp ngay đương kim vô địch Olympic, Carol Huỳnh (Canađa).


Được đánh giá cao hơn, Wei Chen Yang đã liên tiếp chủ động tấn công và dẫn trước 1 điểm trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Wei Chen Yang tiếp tục tấn công với tốc độ cao và ghi liền cho mình 2 điểm bằng hai cú đá vòng cầu chân phải. Huỳnh Châu gỡ được 1 điểm cũng bằng cú đá tấn công chân phải, nhưng ngay sau đó lại dính 2 đòn phản công chính xác của Wei Chen Yang.


Trước sự phòng thủ tỉnh táo của Wei Chen Yang, Huỳnh Châu dù đã rất cố gắng nhưng vẫn đành chấp nhận thua 1 - 5 sau 3 séc đấu.


Võ sĩ Việt Nam vẫn còn cơ hội dự vòng đấu tranh HCĐ nếu như đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) vào chung kết. Tuy nhiên, khả năng này đựoc cho là rất khó xảy ra. Sau trận đấu, Huỳnh Châu cho biết, anh đã thi đấu không thực sự tốt trước một đối thủ mạnh hơn.


Tại nội dung thi đấu môn vật, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục nhận thêm 1 thất bại nữa sau khi đô vật Nguyễn Thị Lụa dừng bước trước đối thủ Carol Huỳnh ở hạng cân 48 kg, với tỷ số đậm 0 - 5.


Như vậy, cơ hội giành huy chương của đoàn TTVN chỉ còn lại nữ võ sĩ trẻ Chu Hoàng Diệu Linh. Theo kết quả bốc thăm, Diệu Linh đối đầu với võ sĩ hạt giống số 6 người Đức Fromm Helena vào ngày 11/8 tới đây.

 


Lâm Lâm