02:20 18/02/2020

Hủy trận giao hữu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq do dịch COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và theo đề nghị từ phía Liên đoàn bóng đá Iraq, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định không tổ chức trận giao hữu như dự kiến.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chiều 18/2 cho biết: Trận đấu giao hữu nằm trong kế hoạch tiếp tục chuẩn bị cho Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq dự kiến diễn ra ngày 26/3 tại Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và theo đề nghị từ phía Liên đoàn bóng đá Iraq, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định không tổ chức trận giao hữu như dự kiến.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, việc trận đấu không được tổ chức là điều bất khả kháng trong bối cảnh hiện nay. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã thông báo với Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo về quyết định không tổ chức trận giao hữu này, đồng thời giao bộ phận chuyên môn làm việc với Huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra những giải pháp, nhằm đảm bảo tốt nhất cho kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu tầm cỡ thế giới như Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam, trước chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Malaysia vào ngày 31/3 tới.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 21/3 tại khu vực phía Nam, nơi có điều kiện thời tiết tương đồng với Malaysia. Trước mắt, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ lựa chọn một đội bóng trong nước phù hợp nhất để làm “quân xanh” phục vụ đội tuyển Việt Nam thi đấu cọ xát, trước khi di chuyển sang Malaysia thi đấu Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt đấu. Còn 3 lượt trận đấu nữa mới xác định được đội bóng nào giành được tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Theo điều lệ, chỉ có 8 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất mới giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng tại giải đấu này.

Quốc Trị (TTXVN)