12:18 25/12/2019

'Hủy hoại rừng', cả ba bố con lĩnh án tù, bồi thường 317 triệu đồng

Ngày 25/12, Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã mở phiên xét xử công khai các bị cáo là các thành viên trong một gia đình, gồm ông Chìu Chăn Sồi (sinh năm 1954) và hai con Chìu Coóng Sinh (sinh năm 1994), Chìu A Thương (sinh năm 1997), trú tại thôn Khe Tao, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên.

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên truy tố về tội hủy hoại rừng theo điểm C, khoản 3, điều 243, Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên đã tuyên phạt các bị cáo Chìu Chăn Sồi 42 tháng tù giam; Chìu Coóng Sinh 33 tháng tù treo; Chìu A Thương 36 tháng tù treo; đồng thời các bị cáo phải bồi thường toàn bộ tài sản thiệt hại là 317 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên, ngày 29/1/2019, tại khu Ba O, thôn Khe Tao, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, các đối tượng Chìu Chăn Sồi, Chìu Coóng Sinh, Chìu A Thương đã dùng 2 cưa máy, 5 dao quắm chặt phá rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tiên Yên quản lý, để trồng lúa nương và keo.

Đến ngày 9/2/2019, các đối tượng đã bị phát hiện. Tại thời điểm phát hiện, các đối tượng trên đã chặt phá 578 cây rừng trên 2,35ha rừng phòng hộ, khối lượng 41,795m3 gỗ; tổng giá trị tài sản bị phá hoại khoảng 317 triệu đồng.

Căn cứ bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát và chứng cứ tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội.

Văn Đức (TTXVN)