06:16 09/06/2021

Huy động sức mạnh tổng lực toàn xã hội đẩy lùi dịch COVID-19

Tính đến ngày 9/6, tại thành phố Đà Nẵng đã có hàng trăm cá nhân, tập thể, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 với hy vọng sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Chú thích ảnh
Anh Đỗ Đình Tuyển (đứng giữa) nhận thư cảm ơn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng sau khi ủng hộ 100 triệu cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Tuy không phải là người gốc Đà Nẵng nhưng sau nhiều năm sinh sống, lập nghiệp tại đây, anh Đỗ Đình Tuyển (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) rất yêu mến và coi thành phố này là quê hương thứ 2 của mình. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, anh Tuyển đã bàn với gia đình và quyết định ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 từ số tiền tiết kiệm của cá nhân là 100 triệu đồng. Anh Đỗ Đình Tuyển đã liên hệ và trao số tiền trên cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng để đóng góp vào nguồn Quỹ chung toàn quốc.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, anh Tuyển mong muốn được góp một phần nhỏ cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Vợ con anh rất đồng tình ủng hộ việc này. Theo anh Tuyển, mỗi người dân cùng nhau đoàn kết, ủng hộ theo khả năng của mình sẽ huy động được sức mạnh tổng lực toàn xã hội để đẩy lùi dịch COVID-19.

Bên cạnh các cá nhân, nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19, với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh để thúc đẩy giao thương, sớm khôi phục nền kinh tế. Theo ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng, thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng, Công ty đã ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 số tiền 500 triệu đồng.

Ông Đỗ Trọng Hậu hy vọng sẽ góp phần nhỏ bé giúp Chính phủ có thêm kinh phí để mua, kịp thời tiêm vaccine rộng rãi cho người dân.

Theo ông Đỗ Trọng Hậu, càng nhiều người dân được tiêm vaccine, đạt miễn dịch cộng đồng trên 70% sẽ đẩy lùi dịch bệnh, nền kinh tế tiếp tục giao thương, xã hội phát triển hơn. Đặc biệt, đối với ngành hàng không càng quan trọng, vì dịch bệnh được đẩy lùi, du lịch, kinh tế mới có thể phát triển và lĩnh vực này sẽ khởi sắc trở lại.

Ông Đỗ Trọng Hậu cho rằng, bên cạnh thực hiện thông điệp 5K việc tiêm vaccine diện rộng là chiến lược đúng đắn của Đảng, Nhà nước, giúp ngăn chặn triệt để tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng.  

Dù đang gặp khó khăn chung vì dịch COVID-19 và phải cho nhân viên nghỉ luân phiên, chỉ làm việc 50% nhưng VSK Group (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) vẫn tổ chức 2 đợt đóng góp cho công tác phòng, chống dịch. Bà Vũ Thị Huyền Trang, đại diện doanh nghiệp VSK Group cho biết, đợt này ban lãnh đạo đơn vị đã quyết định đóng góp 200 triệu đồng dành riêng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Chú thích ảnh
Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng (thứ 4 từ phải sang). Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Hiện Việt Nam chưa có vaccine nội nên sẽ mất nhiều kinh phí nhập nguồn vaccine từ các nước. Vì vậy, doanh nghiệp muốn tiếp sức một phần cùng cả nước chống COVID-19. Khi dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp cũng có lợi, vì doanh số bán hàng, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tăng lên, bà Vũ Thị Huyền Trang nhận định.

Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, từ ngày 10/5 đến 8/6, nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 36 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều vật tư, trang thiết bị khác. Trong đó, riêng ngày 8/6 đã có hơn 22 tỷ đồng được quyên góp, ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Theo đó, Tập đoàn Phương Trang ủng hộ Quỹ 20 tỷ đồng,  Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Nam Việt Á là 1 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng 500 triệu đồng, Sở Xây dựng thành phố 250 triệu đồng; VSK Group 200 triệu đồng...

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, đây là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm xã hội của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng đúng mục đích, cung cấp vaccine cho toàn dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng sẽ chuyển số vật tư y tế đến ngành y tế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; phân bổ cho các quận, huyện để hỗ trợ khu vực đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn thành phố.
 
Đồng bào các tôn giáo ở Kiên Giang chung tay ủng hộ

Chú thích ảnh
Các đơn vị tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lê Sen/TTXVN

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đồng bào ở nước ngoài tích cực tham gia.

Sáng sớm 9/6, khi thời tiết còn mưa, bà Lâm Thị Lan Chi, Chi hội phó Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã đến nơi tiếp nhận Quỹ vaccine phòng COVID-19 tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mang theo số tiền 34,5 triệu đồng để ủng hộ. Bà Lan Chi cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi, bà cùng với Chi hội đứng ra kêu gọi cư sĩ cùng nhau ủng hộ vào Quỹ, người có ít đóng ít, người có nhiều đóng nhiều.

Hòa Thượng Danh Đổng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh - Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban Trị sự đã kêu gọi phật tử trong tỉnh cùng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Bước đầu, đã có nhiều phật tử đóng góp, riêng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng. Những ngày tiếp theo, với gần 300 ngôi chùa Phật giáo Nam tông và Bắc tông trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi phật tử cùng nhau phát tâm để ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Chú thích ảnh
Các đơn vị tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lê Sen/TTXVN

Ông Trần Văn Huynh, đại diện Hội thánh Cao đài Bạch Y đến trao số tiền 10 triệu đồng và mục sư Nguyễn Hữu Dũng, đại diện Ban đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh Kiên Giang ủng hộ số tiền 15,5 triệu đồng đều cho rằng, đây là việc làm rất cần thiết ngay lúc này. Thời gian tới, sẽ tiếp tục kêu gọi các tín đồ ủng hộ tiền để cùng nhau đẩy lùi dịch COVID-19.

Để góp phần vào công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, những ngày qua nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng đã tham gia ủng hộ Quỹ. Tiêu biểu như ông Danh Đông, ngụ phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá ủng hộ số tiền 5 triệu đồng.

Theo bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đến thời điểm này, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã trực tiếp hoặc điện thoại đăng ký ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19, với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Quốc Dũng, Lê Sen (TTXVN)