04:08 27/04/2018

‘Hủy diệt’ Garcia-Lopez, Nadal thẳng tiến vào tứ kết Barcelona Open

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đồng thời là hạt giống số 1 của giải tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên sân đất nện, khi đánh bại tay vợt người đồng hương hiện đang xếp hạng 69 thế giới Guillermo Garcia-Lopez với tỷ số 2-0 (6-1, 6-3) ở vòng 3 Giải quần vợt Barcelona Open 2018, để tiến vào tứ kết.

Nadal vẫn chứng tỏ mình là ông vua đất nện. Ảnh: Eurosport

"Ông vua sân đất nện" chỉ mất 35 phút để kết thúc séc đấu đầu tiên bằng thắng lợi 6-1, sau khi có được 2 break ở game 4 và 6. Tiếp đà hưng phấn, Nadal bẻ luôn 2 bàn giao bóng liên tiếp của đối thủ, vươn lên dẫn 4-0 trong séc thứ 2, trước khi để đối thủ đòi lại 1 break ở game thứ 6. 

Nhưng hy vọng về một cuộc lật đổ đã không thành hiện thực với Garcia-Lopez. Nadal thể hiện bản lĩnh bằng chiến thắng 6-3 sau khi giành thêm 1 break ở game thứ 9.

Xem một trong những đường bóng của ông vua đất nện trong trận đấu này:



Ở tứ kết, Nadal sẽ gặp tay vợt hạng 140 ATP Martin Klizan (Slovakia), người đã có chiến thắng 2-0 (6-1; 6-4) trước tay vợt chủ nhà Feliciano Lopez. Klizan chính là tay vợt đã tạo ra cú sốc ở vòng 2 bằng chiến thắng trước cựu số 1 thế giới Novak Djokovic.

Chiến thắng này giúp Nadal kéo dài kỷ lục về số séc đấu thắng liên tục trên sân đất nện lên con số 40. Anh đang băng băng trên con đường chinh phục giải đấu Barcelona Open 2018.

Trước đó 1 ngày, cựu số 1 thế giới Novak Djokovic đã có trận thua sốc tay vợt hạng 140 thế giới Martin Klizan cũng tại Barcelona Open. Dù đây mới chỉ là trận đấu vòng 2 và đối thủ không xứng tầm, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Djokovic lại để đối thủ dẫn dắt trận đấu. Rõ ràng anh vẫn gặp vấn đề không nhỏ với chấn thương khuỷu tay dai dẳng từ Wimbledon năm ngoái.

Những cái tên còn lại với giải đấu này tới tứ kết diễn ra vào tối nay sẽ là các cặp đấu David Goffin gặp Roberto Bautista, Rafael Nadal gặp Martin Kližan, Pablo Carreño gặp Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas gặp Dominic Thiem.

Chấn thương đang buộc Keber và nhiều tay vợt nữ khác phải tạm dừng mùa giải trên sân đất nện. Ảnh: PA

* Trong khi đó, ở các giải đấu của nữ, nhiều tay vợt hàng đầu lần lượt xin rút lui khỏi giải Porsche Grand Prix diễn ra tại Stuttgart (Đức). Trong đó, Garbine Muguruza và Angelique Kerber lần lượt xin dừng trận và nhận thua vì gặp chấn thương.

Garbine Muguruza là hạt giống số 2 nhưng cũng đành nhận thua Anastasia Pavlyuchenkova với những lo lắng về chấn thương nặng. Cựu số 1 thế giới Keber lần đầu tiên thua tay vợt 22 tuổi người Estonia Anett Kontaveit sau khi gặp chấn thương đùi phải.

Tuy nhiên, giải đấu này vẫn vô cùng hấp dẫn khi vẫn còn sự góp mặt của hạt giống số 4 Jelena Ostapenko và hạt giống số 3 Elena Svitolina.

Minh Tuệ/Báo Tin tức