05:09 25/05/2018

Hủy cuộc gặp Mỹ-Triều: Giá vàng tăng vọt, chứng khoán ngập sắc đỏ

Trong phiên giao dịch ngày 24/5, giá vàng thế giới vượt trên mốc 1.300 USD/ounce, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Vàng tại Ngân hàng Trung ương Đức ở Frankfurt am Main, miền trung Đức ngày 23/8/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 1.305,18 USD/ounce vào lúc 0 giờ 34 phút ngày 25/5 theo giờ Việt Nam.  Trước đó, đã có thời điểm giá vàng vọt lên 1.306,56 USD/ounce, mức cao nhất trong 9 phiên qua. Trong khi đó, giá vàng giao tháng Sáu tăng 14,8 USD (1,2%) lên đóng cửa ở mức 1.304,40 USD/ounce.

Ngày 24/5, Tổng thống Donald Trump thông báo hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore. Nhà Trắng đã công bố bức thư của Tổng thống D.Trump gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó lý do ông D.Trump đưa ra quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh là do "thái độ thù địch công khai và giận dữ ghê gớm" trong một số phát biểu của ông Kim mới đây.

Theo các chuyên gia, quyết định của người đứng đầu Nhà Trắng đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như vàng. Chiến lược gia Phil Streible, thuộc RJO Futures, nhận định giá vàng đã lấy được đà tăng trước diễn biến mới liên quan đến Triều Tiên. Thống kê cho thấy trước khi Tổng thống Mỹ D.Trump đưa ra quyết định trên, giá vàng giao ngay đã giảm 5% so với mức cao nhất trong gần ba tháng (1.365,23 USD/ounce) hôm 11/4.

Bên cạnh đó, giá vàng còn nhận được hỗ trợ sau khi Mỹ khởi động cuộc điều tra đối với các mẫu xe nhập khẩu và dấy lên đồn đoán về mức thuế mới tương tự như thuế đánh vào nhôm, thép nhập khẩu. Ngoài ra, sự yếu đi của đồng bạc xanh cũng góp phần vào đà tăng của giá vàng phiên này. Các nhà giao dịch cho biết đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần so với đồng yen.

Chứng khoán thế giới giảm điểm

Trong phiên giao dịch ngày 24/5, chứng khoán thế giới giảm điểm, do những lo ngại gia tăng về hoạt động thương mại toàn cầu. Tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường cũng bị tác động khi Washington bất ngờ hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên.
 
Phố Wall mở đầu phiên này trong sắc đỏ sau khi Mỹ cho biết sẽ tiến hành điều tra các mặt hàng ô tô nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia, một động thái có thể dẫn đến những mức thuế nhập khẩu cao đối với mặt hàng này.
 
Chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 đã bứt khỏi các mức thấp trước đó nhưng vẫn giảm lần lượt 0,3% và 0,2% vào thời điểm chốt phiên, xuống các mức tương ứng 24.811,76 điểm và 2.727,76 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq lại “đi ngang” ở mức 7.424,43 điểm.
 
Bên kia bờ Đại Tây Dương, dù tăng điểm lúc mở phiên nhưng các thị trường chứng khoán Frankfurt và Paris cũng nối gót Phố Wall, với hai chỉ số DAX 30 và CAC 40 giảm lần lượt 0,9% và 0,3%, khép phiên ở mức 12.855,09 điểm và 5.548,45 điểm. Tại London, chỉ số FTSE 100 cũng để mất 0,9% xuống còn 7.716,74 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi giảm 0,6% và đóng phiên ở mức 3.521,76 điểm.

Ngày 24/5, Nhà Trắng đã công bố một bức thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong thư, Tổng thống D.Trump cho biết cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un sẽ không diễn ra. Tổng thống D.Trump cho biết ông đưa ra quyết định này dựa trên thái độ “tức giận” và “thù địch” trong những phát biểu gần đây của ông Kim. Tổng thống Mỹ cho rằng thời điểm này không thích hợp để tổ chức cuộc gặp đã được lên kế hoạch với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trà My - Khánh Ly (TTXVN)