08:08 30/08/2021

Hủy 1 trận ở giải Tứ hùng của tuyển futsal Việt Nam do cầu thủ đối phương mắc COVID-19

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, do đội tuyển futsal Guatemala có cầu thủ bị dương tính với COVID-19, nên các trận đấu của đội tuyển này tại giải futsal Tứ hùng sẽ bị hủy bỏ.

Chú thích ảnh
Ở trận đấu đầu tiên của giải Tứ hùng, tuyển Việt Nam thua tuyển Nhật Bản 0 - 1. Ảnh: VFF.

Như vậy, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ mất đi một trận đấu cọ xát trước thềm vòng chung kết (VCK) FIFA Futsal World Cup 2021.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã đến Tây Ban Nha tập huấn từ ngày 26/8 để chuẩn bị cho VCK FIFA Futsal World Cup 2021. Sau 2 ngày tập luyện, 23 giờ ngày 28/8 (theo giờ Việt Nam), đội đã bước vào trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển futsal Nhật Bản. Ở trận đấu này, tuyển futsal Nhật Bản thắng với tỷ số 1 - 0.

Theo kế hoạch, sau trận đấu này, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có 2 trận đấu nữa trước khi khép lại giải giao hữu Tứ hùng. Tuy nhiên, do sự cố liên quan đến 1 cầu thủ đội tuyển futsal Guatemala dương dính COVID-19, nên ban tổ chức giải buộc phải hủy bỏ các trận đấu của đội tuyển này nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đây là điều rất đáng tiếc đối với đội tuyển futsal Việt Nam bởi thầy trò HLV Phạm Minh Giang đang rất cần những trận giao hữu quốc tế chất lượng để từ đó rà soát nhân sự, chiến thuật cũng như “làm nóng” trước khi bước vào tranh tài tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021.

Trước đây, tại VCK FIFA futsal World Cup 2016, đội tuyển futsal Việt Nam đã từng gặp đội tuyển futsal Guatemala và giành chiến thắng 4 - 2. Việc vượt qua đội tuyển futsal Guatemala giúp các chiến binh sao vàng trong lần đầu dự đấu trường World Cup đã có vé vào vòng knock-out. Đó cũng là trận đấu mà Minh Trí, Văn Vũ, những trụ cột của đội tuyển futsal Việt Nam hiện tại đã chơi bùng nổ, thậm chí sau đó bàn thắng của Minh Trí còn được bình chọn là bàn thắng đẹp thứ 2 của giải đấu. Khi lập nên siêu phẩm đi bóng qua 2 cầu thủ Guatemala trước khi ghi bàn, Minh Trí mới bước sang tuổi 20 và bây giờ anh tiếp tục là hạt nhân của đội tuyển.

Với sự thay đổi kể trên, tuyển futsal Việt Nam sẽ chỉ còn thi đấu 1 trận cuối cùng tại giải giao hữu tứ hùng, gặp đối thủ rất mạnh là đội futsal Tây Ban Nha. Đây là cơ hội để tuyển futsal Việt Nam rèn thêm chiến thuật, tích luỹ kinh nghiệm. Cách đây ít ngày Tây Ban Nha đã có trận đấu rất xuất sắc, cầm hoà nhà đương kim vô địch thế giới Argentina với tỷ số 4 - 4.

Lê Tuệ/Báo Tin tức