09:11 19/09/2017

Hút cát trái phép trên sông Hội An, lái tàu chưa có chứng nhận Thuyền trưởng

Ngày 19/9, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện tàu hút cát trái phép trên sông Hội An.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 19/9, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam do Đại úy Lương Thế Tín làm Tổ trưởng đã phát hiện trên tuyến sông Hội An, đoạn chảy qua xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, có hai tàu vỏ sắt, trong đó một tàu mang số hiệu QNa-1004 và một tàu không có số hiệu, đang có hành vi hút cát trái phép.

Lái tàu QNa-1004 là Phạm Văn Hồi (sinh năm 1979, trú phường Thanh Hà, thành phố Hội An) khai nhận vừa mua chiếc tàu này với giá 120 triệu đồng về để hút cát trái phép trên sông Hội An và chưa có chứng nhận chuyên môn Thuyền trưởng. Riêng lái tàu vỏ sắt không có số hiệu tỏ ra bất hợp tác nên tổ công tác đã đưa cả hai tàu về điểm tập kết để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17/9, cũng trên sông Hội An đoạn chảy qua xã Cẩm Thanh, tổ công tác của Đại úy Lương Thế Tín đã phát hiện tàu hút cát trái phép số hiệu QNa-1113 do ông Trần Văn Dũng (sinh năm 1974, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) điều khiển, nên đã lập biên bản để xử lý theo quy định.

Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tuần tra, mật phục và phát hiện 15 vụ khai thác cát, sỏi trái phép, thu giữ 18 phương tiện tàu, thuyền và hàng trăm m3 cát, sỏi lậu.


Nguyễn Sơn (TTXVN)