11:18 18/11/2016

Hướng về các thầy cô giáo với tình cảm trân trọng nhất

Chiều 18/11, GS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, trong những ngày này, nhân dân trên mọi miền Tổ quốc, từ miền ngược, miền xuôi, đồng bằng, miền núi, đến vùng biên giới, hải đảo luôn hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam, dành cho các thầy, cô giáo, người lao động đang công tác trong ngành Giáo dục - Đào tạo tình cảm trân trọng nhất.

Thay mặt đồng bào cả nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi tới tập thể lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo lời chúc mừng tốt đẹp, lời cảm ơn chân thành nhất, gửi gắm niềm tin đối với sự nghiệp giáo dục- đào tạo của đất nước sẽ ngày càng phát triển.

Theo GS Nguyễn Thiện Nhân, qua 30 năm đổi mới, đất nước không ngừng phát triển, bên cạnh đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, con người Việt Nam, nhất là đội ngũ lao động ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng. Nguồn nhân lực là hết sức quan trọng, tạo nên thành tựu đổi mới ngày nay của đất nước. Đằng sau sự phát triển của đội ngũ lao động chất lượng, có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ cán bộ, giáo viên. Không có sự hy sinh thầm lặng đó, không có sự nghiệp giáo dục của đất nước hôm nay.

GS Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ''Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế'', Đảng, Nhà nước ta đã xác định mục tiêu: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo... Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định lại vai trò của giáo dục và đào tạo, trong đó xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một trong 13 định hướng phát triển lớn để hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Điều này đã thể hiện tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục đối với đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn tập thể lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, niềm tự hào nghề nghiệp, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt sứ mạng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, theo đúng quy luật, đúng lộ trình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong suốt những năm qua, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể lãnh đạo, giáo viên, công nhân viên chức, người lao động của ngành sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với những kết quả thiết thực, theo đúng lộ trình, đáp ứng mong mỏi, tin tưởng của nhân dân cả nước. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi tới hơn 1,4 triệu thầy, cô giáo trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, mong các thầy, cô giáo sẽ luôn tâm huyết, yêu nghề, có nhiều sáng tạo, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay và tương lai...

Phúc Hằng (TTXVN)