08:10 06/08/2011

Hướng tới chuyên nghiệp hóa nghề công tác xã hội

Tại Hội thảo và tập huấn tuyên truyền Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2011 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, ông Nguyễn Văn Hồi, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội cho biết, hiện nay, nhu cầu sử dụng nghề công tác xã hội ở nước ta rất lớn.

Tại Hội thảo và tập huấn tuyên truyền Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2011 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, ông Nguyễn Văn Hồi, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội) cho biết, hiện nay, nhu cầu sử dụng nghề công tác xã hội ở nước ta rất lớn. Cán bộ xã hội là những người làm việc trong các lĩnh vực bảo vệ trẻ em, người chưa thành niên, hỗ trợ gia đình khủng hoảng, bảo trợ xã hội cho người già, người tàn tật, phát triển cộng đồng, giáo dục, y tế, phòng chống tệ nạn xã hội…

Nhân viên một trung tâm đang dạy nói cho trẻ tự kỷ. (Nguồn: internet)


Hiện nay, ở nước ta có 500 cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội với khoảng 35.000 cán bộ, nhân viên. Nhưng hệ thống pháp lý liên quan đến nghề công tác xã hội chưa hoàn chỉnh, cán bộ chưa được đào tạo chuyên nghiệp, chuyên môn chưa sâu.

Đề án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án 32) đã chính thức được triển khai từ năm 2010 nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ số lượng và đạt yêu cầu, gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến.

Lê Vân