03:15 10/03/2018

Hương Giang Idol 'bay lên' từ cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Hương Giang Idol đã xuất sắc vượt qua 27 thí sinh khác để giành ngôi vị cao nhất cuộc thi "Hoa hậu Chuyển giới quốc tế - Miss International Queen 2018".

Trên trang cá nhân, Đương kim Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Nguyễn Hương Giang- Hương Giang Idol chia sẻ: "Hãy tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống này, chỉ cần bạn có niềm tin và nỗ lực cho niềm tin đó! Tỉnh dậy sau đêm qua mọi chuyện vẫn như như giấc mơ, thực sự đến giờ phút này Giang vẫn chưa tin được mình sẽ trở thành Miss International Queen 2018".

Giây phút đăng quang của Hương Giang.

Tối 9/3, trong đêm chung kết cuộc thi, Hương Giang Idol đã xuất sắc vượt qua 27 thí sinh khác để giành ngôi vị cao nhất. Chiến thắng của cô đã được đông đảo khán giả Việt Nam dõi theo và thời khắc cô đăng quang, cộng đồng mạng đã vỡ oà với những lời chúc mừng, những chia sẻ về cảm xúc tự hào...

Được sự cấp phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch), Hương Giang Idol đã trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên tại cuộc thi "Hoa hậu Chuyển giới quốc tế - Miss International Queen 2018", diễn ra tại thành phố Pattaya, Thái Lan.

Tâm sự của Hương Giang Idol trước đêm chung kết: "Đêm nay, cho dù mọi chuyện có như thế nào, tôi cũng sẽ bay lên cùng ước mơ của mình, ước mơ được đứng trước cả thế giới, mang tiếng nói, sự nỗ lực của mình để chứng minh con người Việt Nam không nhỏ bé. Sau hôm nay, dù kết quả có như thế nào, tôi hy vọng những gì tôi đã cống hiến, có thể truyền cảm hứng tới tất cả những ai muốn vượt lên số phận, vượt lên chính mình và hãy luôn tin tưởng rằng, tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc".

Tại cuộc thi lần này, Hương Giang luôn được đánh giá là thí sinh nổi bật, cũng được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá của top 3 cuộc thi. Đó là nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong việc xây dựng hình ảnh của mình- với tư cách là đại diện của Việt Nam; trong việc hoàn thành tốt nhất từng phần thi, từng hoạt động bên lề của cuộc thi; trong việc luôn thể hiện thần thái rạng rỡ, nổi bật. 

Chính vì vậy, những thông tin lạc quan về vị trí, sự đánh giá của giám khảo, BTC cuộc thi với Hương Giang đã không ngừng "bay" về Việt Nam trong suốt quá trình thi cử. Tuy nhiên, việc có thể đăng quang ngôi vị cao nhất, vẫn là một bất ngờ, với chính Hương Giang và với đông đảo người Việt Nam.

Tham gia đêm chung kết có 28 thí sinh, đến từ các quốc gia trên thế giới, trong đó không ít người là đối thủ "nặng ký" của Hương Giang. Các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trang phục dân tộc, dạ hội để chọn ra top 12, gồm các thí sinh đến từ Việt Nam, Italia, Mexico, Brazil, Lào, Mông Cổ, Mỹ, Venezuela, Australia, Thái Lan...

Top 12 tiếp tục phần thi áo tắm để chọn ra top 6. Hương Giang lại xuất sắc lọt top 6 và tham gia vào phần thi ứng xử lần 1. Trả lời câu hỏi về giá trị của bản thân, Hương Giang cho hay dù cô sinh ra không được giống như người khác, nhưng cô đã luôn nỗ lực không ngừng để hôm nay được tự hào đứng tại đây.

Hương Giang cùng hai thí sinh Thái Lan và Australia lọt vào top 3 và tiếp tục phần thi ứng xử lần 2 với một câu hỏi chung: "Nếu bạn có cơ hội làm một việc cho cộng đồng, bạn sẽ làm thế nào để thay đổi thế giới?".

Hương Giang cho biết cô sẽ đòi hỏi quyền bình đắng cho tất cả mọi người, người chuyển giới luôn mong muốn có được cuộc sống hạnh phúc và không bị kì thị, và cô muốn quyền bình đẳng cho người chuyển giới, tất cả chúng ta sẽ làm nên một thế giới tốt đẹp.

Câu trả lời xuất sắc và đầy tự tin ấy đã giúp Hương Giang chiến thắng hai thí sinh còn lại, giành ngôi vị cao nhất cuộc thi.



Ngay sau khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới, Hương Giang chia sẻ: “Quá tuyệt vời! Tôi không tin vào chiến thắng của mình. Đó là thành quả của không chỉ của tôi mà cả ekip - những con người yêu mến tôi. Bên cạnh đó đặc biệt là tất cả khán giả khắp nơi đã luôn ủng hộ cho tôi. Chắc chắn tôi sẽ có những hoạt động ý nghĩa nhất cho mọi người, cho cộng đồng LGBT để đáp lại tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi”.

Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội, cô cao 1,70m, nặng 52kg với số đo 3 vòng 86-62-90. Người đẹp này chuyển giới sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi "Thần tượng âm nhạc 2012". Sau cuộc thi, tuy chỉ dừng ở top 4, Hương Giang vẫn thành công ngoài mong đợi. Dù không sở hữu giọng hát nổi bật, song Hương Giang được yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng và bản lĩnh trong nghệ thuật. Đặc biệt, cô được xem như một "tấm gương" cho cộng đồng LGBT Việt Nam. Việc cô tự tin tham gia cuộc thi và xuất sắc giành giải cao nhất, giờ đây càng là động lực cho cộng đồng LGBT có thể nỗ lực để "được là chính mình".

Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế (Miss International Queen) là cuộc thi nhan sắc lớn dành cho các người đẹp chuyển giới ở khắp các quốc gia được tổ chức thường niên tại Thái Lan từ năm 2004. Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế bao gồm tất cả các phần thi như những đấu trường sắc đẹp bình thường từ trang phục truyền thống, dạ hội, ứng xử, các hoạt động thiện nguyện, thể thao, tài năng. Thí sinh đăng quang cũng sẽ làm tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm như ở các cuộc thi Hoa hậu khác.

Năm 2017, người đẹp Jiratchaya Sirimongkolnawin đến từ Thái Lan vượt qua 24 thí sinh đăng quang ngôi vị cao nhất, là người tiền nhiệm của Hương Giang Idol.

Hương Giang tâm sự: "Thời điểm này cách đây 7 năm trước, vì gia đình không ủng hộ nên Giang đã liều lĩnh tự mình trốn sang Thái Lan để chuyển giới, đến mãi sau này Giang vẫn nhớ bố mẹ Giang day dứt và dằn vặt như thế nào vì lúc mà con khó khăn nhất, đau đớn nhất, nguy hiểm nhất lại không thể ở bên cạnh con, chăm sóc và an ủi con! Và 7 năm sau, cũng trong những ngày quan trọng của cuộc đời, họ trên đường tới Thái Lan lần đầu tiên, muốn bù đắp và ủng hộ con trong thời điểm này! Giang có thể sinh ra không may mắn như người khác, nhưng điều may mắn nhất Giang có là gia đình mình, bố mẹ yêu thương và luôn mong cho con hạnh phúc! Ngoài kia biết bao gia đình có con thuộc cộng đồng LGBT vẫn đang phản đối, kì thị, thậm chí đánh đập xin hãy một lần nghĩ cho hạnh phúc của con mình, con cái hạnh phúc là cha mẹ hạnh phúc, đừng để rồi khi chuyện buồn xảy ra mới tiếc vì đã không ủng hộ động viên con cái của mình, hãy mở lòng ra vì không ai muốn khác biệt, hãy là chỗ dựa tốt nhất, là nơi để con cái chạy về, vì ngoài kia đã nhiều giông bão lắm rồi!".


PT/Báo Tin tức